Nữ chiến binh xinh đẹp và nổi tiếng người Kurd đã bị IS hành quyết?

VOV.VN -Rehana, nữ chiến binh người Kurd từng tiêu diệt hơn 100 tay súng IS có thể đã bị tổ chức cực đoạn này bắt giữ và xử tử dã man tại Kobani.

15.6004

Nữ chiến binh người Kurd Rehana, cô gái nổi tiếng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Kobani có thể đã bị các tay súng IS bắt giữ và hành quyết dã man.

Rehana trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng với biệt hiệu “nữ chiến binh tiêu diệt 100 tay súng IS” sau khi một nhà báo địa phương đăng bức ảnh của cô lên mạng Twitter với chú thích: “Rehana đã tiêu diệt hơn 100 phần từ khủng bố IS tại Kobani”.

Nữ chiến binh người Kurd Rehana (Ảnh Getty)

Bức ảnh của cô đã được chia sẻ hơn 6.000 lần trên các trang mạng xã hội.

Trong thời gian gần đây, có thông tin cho rằng, Rehana, nữ chiến binh của lực lượng người Kurd (YPJ) hoặc Đơn vị Quốc phòng Phụ nữ, đã bị xử tử.

Một số nguồn tin giấu tên khẳng định rằng, các tay súng IS đã đăng tải một bức chụp thủ cấp được cho là của Rehana.

Tuy nhiên, hiện lực lượng người Kurd vẫn chưa xác nhận thông tin trên.

Đầu tháng này, sau khi thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công ác liệt tại thị trấn Kobani, nằm gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng IS đã phát hành một số hình ảnh các chiến binh người Kurd bị hành quyết dã man, trong đó có cả phụ nữ trên Twitter nhằm mục địch tuyên truyền.

Tuy nhiên, phiến quân IS hiện đang gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ lực lượng dân quân, đặc biệt là các nữ chiến binh người Kurd đang đóng vai trò quan trọng trong trận chiến bảo vệ Kobani.

Các phần tử thánh chiến của IS luôn lo sợ việc bị giết bởi một người phụ nữ sẽ khiến họ không được lên “thiên đàng”./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]