Hacker nổi tiếng MagicFX đã bị bắt

Hôm thứ ba, hãng tin MSNBC cho biết, Văn phòng Luật sư Mỹ ở San Francisco đã buộc tội Jerome T. Heckenkamp (biệt hiệu MagicFX và Magic), 21 tuổi, vi phạm 16 điều khoản trong bộ luật về tội phạm máy tính.

15.6
MagicFX - "cơn ác mộng" của nhiều hệ thống máy chủ thời gian qua.
Heckenkamp đã bị khởi tố với những tội danh: Cố tình gây thiệt hại, nghe trộm việc liên lạc điện tử và làm chứng cớ giả mạo. Theo trợ lý luật sư Matthew J. Jacobs, những lời buộc tội này nhằm vào các vụ xâm nhập bất hợp pháp hệ thống máy tính của eBay.com, Exodus Communications, Juniper Networks và Lycos mà hắn đã tiến hành trước khi được thuê vào làm tại phòng thí nghiệm quốc gia (TNQG) Los Alamos. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy từ cuộc điều tra này tiết lộ, Heckenkamp vẫn tiếp tục công việc của một hacker ngay cả khi đã trở thành nhân viên của phòng TNQG Los Almos. "Hắn hoạt động rất tích cực trên kênh trò chuyện trực tuyến 'Bad Kids' của các hacker qua mạng nhắn tin Internet IRC, ngang nhiên đưa ra nhiều lời khuyên và hướng dẫn cho những kẻ muốn trở thành hacker. Dường như hắn sẽ không bao giờ từ bỏ lối sống đó". Ross W.Nadel, Trưởng bộ phận về Xâm nhập máy tính bất hợp pháp và Sở hữu trí tuệ của Văn phòng Luật sư Mỹ đã không bình luận thêm gì về vụ này. Một quan chức phòng TNQG cho biết, tháng 6 năm ngoái, Heckenkamp được thuê làm quản trị viên hệ thống máy tính. Hắn không hề có biểu hiện gì về việc đã truy
cập hay cố gắng truy cập những thông tin mật hoặc nhạy cảm. Phòng TNQG nhận được thông báo Heckenkamp đang bị điều tra sau khi hắn đã được thuê vào làm khá lâu. Nhưng họ đã không sa thải vì bộ luật lao động và thời hạn ký hợp đồng không cho phép. Tuy vậy, các quan chức đã giám sát kỹ càng mọi hoạt động của Heckenkamp. Trong một báo cáo của văn phòng luật sư Mỹ ở quận Bắc California cho biết,
Heckenkamp đã bị bắt hôm thứ ba tại Los Alamos theo bản cáo trạng ngày 13/12/2000, do hội thẩm đoàn Liên bang tại San Jose (Califonia) quyết định.
Ngoài ra, hắn còn bị buộc tội trong một bản cáo trạng khác tại San Diego. Theo đó, Heckenkam đã phạm tội thâm nhập máy tính bất hợp pháp và nghe trộm liên lạc điện tử từ 26/2 đến 29/11/1999. Bên cạnh đó còn có những tội danh như sau: - Làm mất uy tín công ty eBay từ 13/3/ đến17/3/1999.
- Thâm nhập hệ thống máy tính của công ty truyền thông Exodus từ 13/8 đến 4/12/1999.
- Tấn công hệ thống máy tính của hãng Juniper Networks từ 13/8 đến 29/12/1999.
- Thâm nhập bất hợp pháp mạng Lycos từ 8/11 đến 29/11/1999. Heckenkamp đã phải ra hầu toà với hai bản cáo trạng trên tại Toà án Liên bang Mỹ do thẩm phán Richard Puglisi xét xử tại Los Alamos, bang New Mexico vào sáng thứ tư. Bị cáo đã bị cầm tù trong thời gian tiến hành phiên toà. Buổi sơ thẩm tiếp theo về vụ này được bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ năm. Sau đó thẩm phán Puglisi sẽ quyết định bị cáo có phải chuyển tới San Jose và San Diego để đối chất với những cáo trạng hay không.


Minh Nghĩa (theo ZDnet).

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]