Ôm hôn tốt hơn thuốc giảm đau

Khi trẻ ngã, cha mẹ thường ôm vào lòng, hay hôn nhẹ lên những vết bầm. Đó không đơn giản chỉ là một hành động thể hiện sự yêu thương, mà trên hết còn có tác dụng chữa bệnh.

15.5906

Các nhà khoa Thụy Điển đã chứng minh những cái ôm thật chặt hay chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng cũng có tác dụng làm giảm cơn đau.

Lý do là dưới lớp da có vô số những sợi thần kinh, vì thế khi chúng ta được ôm ấp, vuốt ve hoặc chỉ là chạm nhẹ, chúng sẽ làm nhiệm vụ truyền thông tin đến trung khu điều khiển tình cảm ở não bộ, sinh ra cảm giác dễ chịu.

Sự hoạt động của những sợi thần kinh tạo cảm giác thoải này sẽ ngăn cản những sợi thần kinh khác nhận cảm giác đau từ não bộ.

Giáo sư Francis McGlone, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, việc ôm ấp hay những hành động thường ngày như chải tóc cũng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Khi thông báo một tin xấu cho bệnh nhân, nếu bạn đặt tay lên vai người đó, bạn sẽ thấy được một sự khác biệt lớn.

Nam Phương (theo Dailymail)

 

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]