Phòng ngự không còn là "đặc sản" của Italia

ĐT Italia không đặt nặng thành tích ở cuộc đọ sức Brazil, nhưng việc thủng lưới tới 4 bàn (thua 2-4 rạng sáng qua) rõ ràng không thể được giải thích chỉ vì Azzurri không cần ngôi đầu bảng! Và nó càng không thể bao biện cho màn trình diễn kém cỏi của hàng thủ Italia.

15.6018

Thủ môn Buffon bất lực nhìn các tiền đạo Brazil phô diễn

>>
>>
>>


NHỮNG KỶ LỤC TAI HẠI
Kể từ năm 1970 tới nay, đã 3 lần ĐT Italia để thủng lưới tổng cộng 7 bàn/2 trận liên tiếp, cả 3 lần đều có dính dáng tới tuyển Brazil. Tại 2 trận cuối Mexico 1970, ĐT Italia đã thắng Tây Đức 4-3 ở bán kết, trước khi thảm bại 1-4 trước Brazil ở chung kết. Tháng 5/1976, trong một giải đấu giao hữu tại Mỹ, Italia đã thua liền 2 trận cuối, 2-3 trước Anh và 1-4 trước Brazil. Lần này, sau khi bị Nhật Bản chọc thủng lưới 3 lần, thủ môn Buffon lại để các chân sút Brazil ghi tới 4 bàn.

Nền bóng đá Italia nổi tiếng bởi khả năng phòng ngự siêu hạng, điều ấy đã được chứng minh qua rất nhiều giải đấu lớn. Nhưng chỉ riêng tại Confed Cup 2013, mọi kỷ lục tai hại về phòng ngự của Azzurri đã bị vượt qua. “Thành tích” 8 lần để lọt lưới khiến Azzurri đạt tới kỷ lục về số bàn thua ở một giải đấu lớn, đó là chiến dịch Mexico 1970. Nhưng ở VCK World Cup 43 năm về trước mà ĐT Italia đoạt ngôi á quân, ít nhất họ vẫn giữ sạch lưới cho tới hết vòng bảng.

Ngay tại VCK EURO 2012, dù để thủng lưới 7 lần, nhưng có tới 5 bàn trong số đó đến từ các chân sút TBN (hòa 1-1 và thua 0-4). Nhưng giải đấu này, cứ cho là Brazil quá mạnh, Azzurri cũng đã để Nhật Bản và Mexico chọc thủng lưới tới 4 lần. Những thống kê quá tệ hại cho hàng thủ trứ danh bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới!



VÌ SAO, NHỮNG HẬU VỆ ANH HÙNG?
Đã đành là ở giải đấu này, HLV Prandelli chủ ý xây dựng lối chơi quanh Balotelli, xác định tấn công mới là điều cốt lõi, nhưng việc thủng lưới tới 8 bàn cũng khó có thể chấp nhận. Sau khi thế hệ những Alessandro Nesta, Marco Materazzi và Fabio Cannavaro lùi vào quá khứ, bóng đá Italia tới lúc này vẫn chưa có ai đủ khả năng làm thủ lĩnh hàng phòng ngự. Đây có thể xem là nguyên nhân chính dẫn tới sự mỏng manh phía trước mặt khung thành của Buffon.

Chiellini là hậu vệ được đánh giá cao nhất, vừa ghi bàn vào lưới Brazil, nhưng có cảm giác anh chưa phát huy được hết khả năng dưới màu áo ĐTQG. Sự lóng ngóng của Chiellini trong pha truy cản Fred ở bàn thua thứ 3 cho thấy điều đó. Trước đó là lỗi mất bóng ngớ ngẩn của Barzagli dẫn tới quả penalty trong trận thắng Mexico, cũng như nhiều sai lầm tai hại khác ở trận thắng Nhật Bản 4-3.

Do thiếu thủ lĩnh, các hậu vệ Italia chơi rất rời rạc, không hề tạo ra ấn tượng gì về một bức tường thành như trước đây, rất nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Có cảm giác chỉ cần những cầu thủ tấn công trung bình cũng có thể xuyên thủng mành lưới Italia. Khi đụng độ các chân sút thượng thặng của Tây Ban Nha, Azzurri sẽ còn phải vào lưới nhặt bóng mấy bàn nữa đây?

Đội đi tiếp thủng lưới nhiều nhất!
Kể từ khi Confed Cup được tổ chức theo thể thức vòng bảng năm 1997, Italia chính là đội lọt vào bán kết để thủng lưới nhiều nhất (8 bàn). Trước đây, những đội vượt qua vòng bảng Confed Cup chỉ nhận tối đa 6 bàn thua (Mỹ năm 2009 và Saudi Arabia năm 1999).
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]