Phục hồi di chứng viêm não bằng châm cứu bấm huyệt

Phục hồi di chứng của viêm não Nhật Bản (VNNB) luôn là một vấn đề nan giải. Ở giai đoạn viêm não cấp tính, y học cổ truyền (YHCT) chỉ có thể hỗ trợ điều trị.

15.5995

giai đoạn sau, nhất là giai đoạn bán cấp, điều trị bằng phương pháp châm cứu xoa bóp của YHCT lại là phương pháp điều trị phục hồi chức năng chủ yếu có kết quả tốt. Điều quan trọng là quá trình điều trị có thể kéo dài đến 3 - 4 năm hoặc lâu hơn nữa, vì thế cần giải thích cặn kẽ cho gia đình người bệnh để cùng phối hợp điều trị trong quá trình điều trị phục hồi di chứng một cách tốt nhất.

YHCT không có bệnh danh cho bệnh VNNB. Tuy nhiên khi so sánh đối chiếu với những mô tả trong y văn kinh điển của YHCT, thấy bệnh thuộc phạm vi các bệnh ôn nhiệt, dịch lệ của YHCT. Bệnh thường phát vào mùa hè nên thuộc thử ôn.

Thử ôn (nắng nóng) là thứ nhiệt cực thịnh, gây sốt cao và tổn thương tân dịch rất mạnh. Bệnh tà qua nhanh phần vệ khí, vào phần huyết, làm can huyết hư sinh phong, gây co giật, hàm răng nghiến chặt, gọi là thử phong hay thử kinh. Nhiệt nhập tâm bào, bế tâm khiếu, sinh hôn mê. Nhiệt cực sinh hàn, làm chân tay giá lạnh, tuy thân mình vẫn nóng (nhiệt thâm quyết thâm), gọi là thử quyết.

Bệnh diễn biến rất nhanh, giai đoạn ở vệ và thượng tiêu rất ngắn, rồi chuyển ngay sang khí, dinh, huyết hoặc trung, hạ tiêu. Thường gặp những thể do hai phần cơ thể cùng thụ bệnh, như khí dinh cùng bị, dinh huyết cùng bị. Trường hợp nặng, giai đoạn ở huyết và hạ tiêu kéo dài, thử làm tân dịch và khí đều bị hại nặng, cô thấp thành đàm, tắc trở kinh lạc và đường thanh khí, nếu bệnh nhân sống sót được sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh (liệt, rối loạn ngôn ngữ vận động, rối loạn ngoại tháp...) và tâm thần (rối loạn trí nhớ, cảm xúc, hành vi tác phong...).
 
Để biết thêm về phục hồi di chứng viêm não bằng châm cứu bấm huyệt xin mời các bạn tìm đọc bái viết của ThS.BS. Trần Thái Hà trên báo SK&ĐS số Thứ Ba ra ngày 14/7/2009.

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]