Quà tặng 8/3 "khủng" hay "độc" mới tốt?

Một lớp học làm bánh trên đường Nguyễn Chí Thanh những ngày này có rất nhiều nam giới đến tập tành, ai cũng háo hức làm được một sản phẩm đẹp mắt dành tặng mẹ và bạn gái.

15.607

Anh Đỗ Văn Thành (28 tuổi), nhân viên bán đồ trang sức tại siêu thị Big C cho biết: “Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, cửa hàng chúng tôi cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, với mong muốn người chồng, bạn trai có thể chọn được những món đồ trang sức ưng ý và giá cả hợp lý làm quà tặng cho người thân và bạn bè”.

Anh Thành cũng cho biết thêm, trong những ngày này, lượng khách đến tham quan và mua hàng tăng đáng kể. Đồ trang sức có giá trị lớn như kim cương được nhiều khách hàng là nữ giới rất yêu thích. Chính vì thế, một món đồ trang sức có giá  từ 7 đến 10 triệu đồng là món quà được nhiều đấng mày râu lựa chọn.

Một số khác thì cho rằng người vợ không thích chồng của mình tiêu xài hoang phí để mua những món quà đắt đỏ và ít công dụng. Anh Trần Minh Đức (giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội) bày tỏ: “Vợ tôi cũng không thích những thứ như mỹ phẩm, đồ trang sức hay túi xách đắt tiền quá. Tôi nghĩ một chiếc laptop với nhiều tính năng hay điện thoại thông minh có thể giúp ích nhiều hơn trong công việc nghiên cứu của cô ấy”.


Những món quà “khủng” đắt đỏ không hẳn là lựa chọn duy nhất để thể hiện tình cảm với phái yếu trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Các đức ông chồng hay cánh mày râu không đủ điều kiện để tặng quà “khủng” vẫn có thể ghi điểm với người mình yêu thương bằng những món quà “độc”. “Độc” ở đây được hiểu theo nghĩa là độc đáo, độc nhất vô nhị. Giữa một rừng thị trường quà tặng 8/3 đã bão hòa, liệu người mua có tìm thấy một món quà sáng tạo, ý nghĩa và “độc” như ý muốn?

Dịch vụ điện hoa có thể coi là ý tưởng mới mẻ cho các đấng mày râu muốn tìm một món quà bất ngờ cho người phụ nữ mình yêu thương trong ngày 8/3 năm nay. Tại trang web điện hoa 24h của công ty CiaoFlora Việt Nam, các dịch vụ điện hoa khá phong phú về mẫu mã và giá cả, giúp người mua thỏa sức lựa chọn.

Giá dịch vụ dao động từ 500 nghìn đồng đến hai triệu đồng một mẫu hoa. Các mẫu hoa cũng được thiết kế với ý nghĩa riêng phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, các mẫu hoa còn có thêm sản phẩm quà tặng phù hợp như gấu bông, bánh kem, sô cô la đi kèm, giúp khách hàng tiết kiệm công sức và thời gian chọn lựa. Chị Thu Trang, nhân viên của trung tâm điện hoa Ciao Flora cho biết “Kề cận ngày Quốc tế phụ nữ, lượng truy cập website và điện thoại đến tổng đài rất đông, có khi lên đến 10.000 cuộc gọi đặt hàng vào cùng một thời điểm.”

Điện hoa là một trong những món quà “ độc” cho ngày 8/3 năm nay

Tuy giá thành đắt hơn thị trường chút ít, nhưng dịch vụ điện hoa vẫn được nhiều người ưa chuộng vì tính tiện lợi và sự mới mẻ của nó. Thử nghĩ xem, người bạn yêu thương sẽ vui sướng nhường nào nếu bất ngờ nhân được món quà 8/3 đầy lãng mạn như vậy.

Quà “ độc” không chỉ ở hình thức và cách tặng mà còn ở nội dung và ý nghĩa món quà. Dạo quanh một vòng các trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội, chúng tôi nhận thấy các quà tặng sức khỏe cũng “ lên ngôi” trong dịp lễ này. Ở các quầy bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe như ghế mát xa, máy chạy bộ, hay các khu hàng bán thực phẩm chức năng như cao linh chi, hồng sâm, tổ yến đều có rất nhiều người xem và mua hàng. Những món quà không cầu kì, bóng bẩy nhưng lại rất có ý nghĩa, và giá trị thực tế.

Anh Phan Đình Tú (khu tập thể Thành Công, Ba Đình. Hà Nội ) đang chọn mua một bộ sản phẩm gồm hồng sâm và trà sâm làm quà 8/3 cho mẹ mình, chia sẻ: “Mẹ tôi đã già nên hoa, mỹ phẩm hay đồ hàng hiệu không còn là những món quà phù hợp. Đối với người cao tuổi, một món quà bồi bổ sức khỏe sẽ thể hiện sự chân thành của tấm lòng con cái hơn là những thứ hình thức, phù phiếm”.

Riêng đối với các bạn trẻ, việc chọn lựa tặng một món quà “độc” gói trọn tấm lòng biết ơn và tình cảm đến người phụ nữ mình yêu thương trong ngày Quốc tế phụ nữ lại càng quan trọng hơn. Ở một lớp học làm bánh trên đường Nguyễn Chí Thanh những ngày này có rất nhiều nam học sinh, sinh viên đến tập tành thực hành. Tuy còn vụng về với bột, trứng kem và các dụng cụ làm bánh chuyên nghiệp nhưng người nào cũng háo hức với mong muốn sớm có được một sản phẩm handmade của riêng mình dành tặng mẹ và bạn gái.

Quà tặng 8/3 độc đáo nhất năm nay có thể kể đến clip “Ai cũng có quà – For woman day 8/3” của nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao đang gây sốt trên cộng đồng mạng. Dài hơn 8 phút, clip kể về ba câu chuyện riêng với ba thông điệp khác nhau. Xúc động nhất là câu chuyện về cậu sinh viên chạy khắp mọi ngả đường chỉ để tặng cho người mẹ đi bán hoa dạo của mình một bó hoa hồng nhân ngày Quốc tế phụ nữ và niềm hạnh phúc khi được nhận quà 8/3 của một cặp đồng tính nam, những người “ lẽ ra phải là phụ nữ”.

Người mẹ nghèo hạnh phúc khi nhận món quà của con trai

Clip có gần 12.000 lượt xem và vô số những bình luận tích cực, tán thưởng từ cộng đồng mạng. Quan trọng là món quà được tặng từ tấm lòng yêu thương và trân trọng của người tặng.

Ngọc Anh – Thu Phương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]