Theo  Itar-Tass sáng nay dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa Bulava được bắn ra từ tàu ngầm đang hoạt động trong lòng biển. Đầu đạn tên lửa đã rơi xuống thao trường Kura ở bán đảo Kamchatka.

Cuộc phóng thử này là một phần của chương trình thử nghiệm vũ khí và các hệ thống trên tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh. 

Video tàu ngầm Vladimir Monomakh bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava: 


K-551 "Vladimir Monomakh" là chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ ba thuộc Project 955 Borei được nhà máy đóng tàu Sevmash đóng cho Hải quân Nga. Con tàu vừa trải qua giai đoạn chạy thử nghiệm cuối cùng ở nhà máy từ ngày 11.6 đến 11.7 vừa qua. Vladimir Monomakh cùng các tàu ngầm Project 955 Borei đang được coi là những "quái vật biển" mới nhất và tối tân nhất của Hải quân Nga hiện nay. 

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm - Bulava
Tên lửa có mã thiết kế là RSM-56, NATO định danh là SS-NX-32, Tổng cục Pháo binh BQP Liên bang Nga gọi là 3M30. Bula va do Viện thiết kế Công nghệ nhiệt Moscow phát triển và được nhà máy Votkinsk sản xuất.
Tên lửa nặng 36,8 tấn, dài 11,5m (không có đầu đạn) hoặc 12,1m (trong container phóng), kết cấu với 3 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn - lỏng cho tầm bắn tới 10.000km.
Một tàu ngầm Borei có thể mang 16 tên lửa Bulava, nhưng trong tương lai các biến thể Borei II mang được tới 20 quả.