Ronaldinho không nên chơi cho ĐT Brazil nữa

Ronaldinho và đội Atletico Mineiro của anh đã có một khởi đầu hứa hẹn mùa giải 2013, chơi rất hay ở Copa Libertadores để đi tiếp vào vòng sau. Tới giờ, họ là một trong những đội đáng xem nhất ở Nam Mỹ.

15.6153

Ronaldinho

>>
>>
>>


Tuy nhiên, cựu "phù thủy Barcelona tóc dài" đã không thể mang theo phong độ đó về đội tuyển quốc gia. Vấn đề với Ronaldinho trong màu áo vàng-xanh không chỉ là sự sa sút nhất thời. Với sự tôn trọng dành cho Copa Libertadores, giải đấu không thực sự là một phong cách khác hẳn với các trận đấu ở tầm mức đội tuyển quốc gia. Hầu hết những đội đá sân khách trong giải đấu cấp CLB cao nhất Nam Mỹ hài lòng với việc lùi lại và hy vọng không để thủng lưới, trong khi ý tưởng dâng cao đá pressing chỉ có vài đội rất mạnh mới dám áp dụng.

Với một số 10 kiểu truyền thống và đã lớn tuổi như Ronaldinho, sự rụt rè của các đối thủ là thiên đường. Anh sẽ có thời gian và khoảng trống để chuyền bóng, để nhận bóng từ đồng đội và để xử lý. Lối chơi của Ronaldinho giờ khá giống với Riquelme, Juan Veron và Juninho Pernambucano, những cầu thủ Nam Mỹ đã có thể chơi bóng tiếp ở trình độ đỉnh cao sau khi qua tuổi 30 khá lâu. Nhưng ở đấu trường đội tuyển quốc gia, câu chuyện là khác hẳn.

4 trận gần nhất trong màu áo vàng của Ronaldinho diễn ra như sau: mất tích trong chiến thắng trước Ghana chỉ còn 10 người, không hiệu quả trong trận thua trước Anh, chơi khá tốt trong chiến thắng trước đội Bolivia gồm toàn các cầu thủ chơi trong nước và giờ bị qua mặt bởi một Chile cũng gồm toàn các cầu thủ chơi trong nước.


Ronaldinho trong trận hòa Chile 2-2.

Nói chung là rất đáng lo ngại. Chile là một đội bóng với lối chơi hiện đại điển hình, nhất là từ thời của Marcelo Bielsa. Lối chơi pressing cường độ cao của họ rất giống với những đội tuyển hàng đầu ở châu Âu và Brazil đã hiểu lối chơi đó đáng sợ ra sao vào tối thứ Tư.

Ronaldinho có lẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Những tiền vệ như Paulinho và Ralf đã chơi khá tốt, nhưng không phải là nguồn cung cấp sự sáng tạo ổn định. Jadson cũng có một trận tốt từ vị trí bên cánh phải, trong khi Neymar lẽ ra phải ghi được nhiều hơn 1 bàn. Dẫu vậy, Neymar đã chơi rất tốt, tiến bộ hơn nhiều so với các dịp trước đây trong màu áo vàng.

Riêng với Ronaldinho thì không như vậy. Với đội tuyển Brazil, nhận xét chung là họ cần hoặc Ronaldinho hoặc Kaka để cung cấp thêm kinh nghiệm cho hàng công, nhưng cả hai cho tới giờ đều gặp khó khăn trong việc chơi cho đội tuyển quốc gia với phong độ cao nhất của mình.

Kaka, đã có một mùa hè ấn tượng trước những đối thủ như Iraq, Nhật Bản và Trung Quốc, hiện giờ không còn là lựa chọn ưu tiên. Anh gặp nhiều khó khăn trong những trận gần đây gặp Colombia, Anh và Nga. Việc anh thiếu thời gian ra sân ở Real Madrid càng khiến mọi việc thêm trầm trọng.

Dựa trên đóng góp thực tế của họ cho Brazil, sự thật đơn giản lúc này là không ai xứng đáng một suất đá chính. Oscar hiện có phong độ tốt hơn cả hai trong màu áo Selecao. Điều tương tự cũng đúng với Jadson trong 2 trận của đội hình gồm toàn các cầu thủ trong nước vừa rồi của Brazil.

Trong khi Scolari chưa hoàn toàn từ bỏ Kaka và Ronaldinho, có lẽ là ông đang xem xét điều đó, nhất là với Ronaldinho. Tiền vệ 33 tuổi này từng là một cầu thủ xuất chúng, nhưng giờ anh chỉ còn là cái bóng mờ của thời đỉnh cao. Ronaldinho vẫn có thể tỏa sáng trong màu áo Atletico Mineiro, nhưng thách thức và đòi hỏi ở đó rõ ràng là khác hẳn với đội tuyển Brazil.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]