0 - view
Bước vào đầu năm học mới nhưng nhiều dịch bệnh đã gia tăng, PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cảnh báo, mùa tựu trường.
0 - view
Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu trong mọi nguyên nhân gây tử vong. Ngoài yếu tố bẩm sinh, đa số trường hợp là do sai lầm trong lối sống.
0 - view
Các chuyên gia khuyên rằng hãy xem thực phẩm như thuốc và dùng thực phẩm hằng ngày như dùng thuốc
73 - view
Theo thông báo của Cục Thú y, trong những tháng cuối năm 2014, nhiều địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM)...
1 - view
0 - view
(Em đẹp) - Thông tin này sẽ giúp cho nhiều người bớt hoang mang hơn về căn bệnh đáng sợ này!
42 - view
Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, một chế độ ăn giàu quả óc chó có tác dụng có lợi của việc làm giảm nguy cơ hoặc ngăn ngừa bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất...
3 - view
SKĐS - Sự việc 3 người tử vong và 10 người nghi mắc bệnh bạch hầu tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vừa qua đã dấy lên những lo ngại về sức khỏe của người dân địa phương.
6 - view
Không hiếm người có cảm giác mệt mỏi, bồn chồn, hồi hộp, nhức đầu... nhưng đi khám tổng quát lại không phát hiện bệnh, một số trường hợp là do mắc bệnh trầm cảm...
0 - view
4 - view
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trường đại học hoàng gia London - Anh đã chỉ ra rằng trong số các loại rau xanh có tác dụng tốt đối với sức khỏe,...
0 - view
(Kiến Thức) - Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giảm bệnh tim mạch. Dưới đây là 13 dưỡng chất nên bổ sung vào chế độ ăn uống.
1 - view
Bệnh sởi còn gọi là ma chẩn, là một bệnh truyền nhiễm thường thấy ở trẻ em dưới 5 tuổi, hay gặp vào mùa đông xuân. Trẻ bị bệnh xuất hiện những nốt đỏ hơi nổi cao, sờ...
6 - view
Bệnh sởi là loại sốt phát ban cấp tính do virus Morbillivirus thuộc họ Paramyxoviridae. Bệnh có tính lây truyền rất cao và xảy ra chủ yếu ở trẻ em.
4 - view
Sởi là một bệnh do virut có tính lây lan mạnh với dấu hiệu sốt cao kèm theo phát ban đỏ toàn thân.
8 - view
GiadinhNet - Thông tin về dịch sởi lan truyền trên Internet khiến không ít bà mẹ có con nhỏ lo lắng. Nhiều câu hỏi như: Làm sao xác định chính xác...
1 - view
Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần nắm được các vấn đề liên quan đến bệnh sởi để có thể phòng bệnh tốt nhất.
2 - view
Nếu bệnh chưa quá nặng thì nên để con khám và điều trị tại tuyến tỉnh, huyện. Vì nếu đổ lên tuyến T.Ư, gây quá tải thì rất có thể bệnh nhẹ thành...
3 - view
Khi có người bị sởi, hãy ra chợ mua 1 bó rau ngò om, để nguyên cọng rửa thật sạch cho vào luộc cho đến khi nào thấy nước có màu giống màu nước trà...
1 - view
SKĐS - Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong số hơn 300 bệnh nhân mắc sởi đang được điều trị, có tới 90% là người lớn.
0 - view
Một số bài thuốc dân gian sau được cho là có thể giúp điều trị chứng bệnh sởi hữu hiệu.
2 - view
Những ngày gần đây, tình hình bệnh sởi đang diễn ra phức tạp và bất thường. Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý và chế độ dinh dưỡng đúng cách sẽ mang lại lợi ích...
0 - view
Bệnh glôcôm hay còn được gọi là thiên đầu thống được dùng để gọi một nhóm bệnh có những đặc điểm chung là nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của...
1 - view
“Dịch sởi đang có nguy cơ lan rộng và có xu hướng diễn biến phức tạp. Hiện nay, đang là mùa đông xuân, thời tiết lạnh ẩm thuận lợi cho sự phát triển của bệnh; đồng...
0 - view
(GDVN) - Một bệnh nhân đã tử vong là em Tráng A Chai, 3 tuổi, học lớp 3-4 tuổi, trường mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
0 - view
"Người lớn chưa tiêm sởi, khi nhiễm virus có thể lây cho trẻ. Mẹ chưa tiêm phòng, chưa bị sởi thì con cũng dễ mắc bệnh này trước 9 tháng tuổi".
1 - view
Từ đầu năm đến nay, bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc sởi phải nhập viện, từ 10 trường hợp trong tháng 1, đến thời điểm này đã lên đến hơn 150 ca.
1 - view
Sởi là một bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ nhưng nếu biết chăm sóc, sẽ không có gì đáng lo ngại. Ngược lại, sẽ dễ dẫn đến những biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có thể...
4 - view
SKĐS - Sở dĩ cây có tên nọc sởi, vì bản thân cây này có tác dụng giải độc rất tốt khi bị lên sởi, nghĩa là làm hết cái “nọc” của bệnh sởi....
0 - view
SKĐS - “Thời tiết đông xuân là điều kiện thuận lợi để virút cúm A/H7N9 phát triển và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn.