0 - view
(SKGĐ) Được xem là một bệnh “xoàng” nhưng ai cũng bị “viếng thăm” và để trị dứt điểm thì lại vô cùng khó khăn.
1 - view
SKĐS - Dựa vào dược động học, tác dụng, các thuốc kháng H1 được xếp thành hai thế hệ...
3 - view
SKĐS - Những thay đổi về thời tiết từ nóng sang lạnh và ngược lại; thay đổi hướng gió, gặp mưa... là cơ hội cho những bệnh dị ứng phát triển, đặc biệt là ở những người có...
0 - view
Có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến con bạn bị dị ứng. Cùng xem những dấu hiệu biết rằng con bạn đang bị dị ứng đấy nhé
1 - view
Dị ứng thuốc biểu hiện bởi một số các triệu chứng lâm sàng ở người dùng loại thuốc nhất định nào đó, là tình trạng rất hay gặp trong da liễu.
1 - view
Cháu 23 tuổi, thường xuyên bị ngứa ở mặt, lòng bàn tay, nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Có phải cháu bị viêm da dị ứng không? Làm thế nào để...
1 - view
Dị ứng giả là những phản ứng dị ứng không theo cơ chế miễn dịch. Dị ứng giả do aspirin thường xuất hiện sau 2-3 giờ dùng thuốc với những biểu hiện lâm sàng như viêm mũi và...
1 - view
Cách đây một tháng, tôi ăn ghẹ và bị dị ứng. Từ đó đến nay, tôi không ăn ghẹ nữa nhưng muốn hỏi cách biết mình bị dị ứng với loại thức ăn nào để tránh?.
5 - view
Thỉnh thoảng tôi hay bị ngứa da vùng trước khuỷu tay cả hai bên, nghe nói là bị viêm da dị ứng.
0 - view
Các biểu hiện dị ứng xuất hiện sớm ngay từ lứa tuổi nhỏ. Cho đến 5 tuổi trẻ em đều có thể mắc hầu hết các tình trạng dị ứng. Sự xuất hiện, biểu hiện triệu chứng dị ứng cũng rất khác...
2 - view
Dị ứng thời tiết nhiều nhất là khi chuyển mùa, từ nóng sang lạnh và ngược lại. Dấu hiệu dị ứng thường thấy chủ yếu là da nổi mẫn đỏ và ngứa. Khi phát hiện ra bị mắc dị...
2 - view
Thời tiết lúc giao mùa có thể khiến cơ thể bạn không kịp thích ứng và có các triệu chứng như dị ứng, sụt sịt. Tham khảo một số thực phẩm nên ăn và tránh...
1 - view
Hiện tượng trẻ bị dị ứng với thời tiết, với các chất lạ khi tiếp xúc qua da hoặc được đưa vào cơ thể là khá phổ biến. Việc dị ứng với các loại thuốc nếu không được phát...
1 - view
Các thuốc này có tác dụng điều trị các triệu chứng dị ứng như mày đay, ngứa, hắt hơi và chảy nước mũi, viêm kết mạc dị ứng.
1 - view
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tất nhiên đã không vô cớ đặt tên cho dị ứng là “cơn dịch của các nước phương Tây”.
1 - view
Mùa hè là khoảng thời gian chúng ta dành nhiều thời gian cho những chuyến dã ngoại, tắm biển hay tiệc nướng ngoài vườn cùng bạn bè và người thân.
1 - view
Tôi năm nay 48 tuổi, tự nhiên thấy ngứa ở khắp người, nhất là vùng da hở như tay, mặt, cổ. Ngứa làm tôi mất ngủ.
8 - view
Dị ứng là hiện tượng giải phóng histamin hay còn gọi là một phản ứng khác thường của cơ thể với các triệu chứng từ nhẹ đến nặng như hắt hơi sổ mũi, nổi mề đay, mẩn ngứa co...
22 - view
Trong tình yêu, giao tiếp là cầu nối để hai người thấu hiểu và rút ngắn khoảng cách với nhau. Tuy nhiên, chọn chủ đề giao tiếp như thế nào để “người ấy” không...
3 - view
Nhiều người bị dị ứng da (ửng đỏ, nổi mề đay, ngứa...) chỉ độ 15-20 phút sau khi ăn hải sản; trong đó có người chưa từng bị tình trạng như vậy trước kia.
3 - view
SKĐS - Vào mùa xuân, với không khí lạnh ẩm, thời tiết thay đổi thất thường cộng thêm tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao khiến cho các bệnh về đường...
1 - view
Trong nhiều trường hợp, dị ứng thực phẩm nặng có thể gây nguy hiểm do bị sốc phản vệ, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong trong vòng 15 phút
18 - view
Trời lạnh, nổi mề đay dị ứng, ngứa ngáy khó chịu là triệu chứng nhiều người mắc phải. Bệnh khó chẩn đoán đúng nguyên nhân dù đã thực hiện đủ các xét...
0 - view
Dị ứng là một trong những bệnh nguy hiểm vì có thể gây tử vong do suy hô hấp. Vì vậy việc tìm và biết thêm bạn đồng hành của nó cũng là cách...
6 - view
SKĐS - Thuốc là thành phần chính trong quá trình điều trị bệnh, thế nhưng vấn đề dị ứng thuốc lại là mối e ngại đối với người sử dụng nó
1 - view
SKĐS - Viêm da dị ứng là biểu hiện của dị ứng ở da, có yếu tố di truyền và đáp ứng quá mức đối với các kháng nguyên trong môi trường.
0 - view
Một cô gái không dị ứng với táo hoặc cây gỗ bulô, nhưng nếu ăn táo gần cây này thì ngay lập tức cô sẽ bị sốc và có thể chết chỉ trong vài...
0 - view
SKĐS - Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng thuốc.
0 - view
(AloBacsi) – Sự kiện bé Đỗ Phủ Phong bỏng toàn thân do dị ứng thuốc một lần nữa khẳng định hiểm họa khôn lường khi sử dụng thuốc không có sự tư vấn của bác sĩ.
2 - view
SKĐS - Dị ứng thuốc là tình trạng cơ thể phản ứng khác thường với loại thuốc khi sử dụng. Có thể dị ứng mắc phải ngay lần đầu uống thuốc nhưng cũng có thể phản ứng xảy ra ở lần...