5 - view
Triệu chứng dị ứng sữa khác nhau từ người này sang người khác, xảy ra một vài phút đến vài giờ sau khi uống sữa hoặc ăn các sản phẩm sữa.
1 - view
Tôi hay bị dị ứng và thường được nghe nhắc tới chất histamin. Vậy xin hỏi histamin là chất gì và có vai trò như thế nào trong cơ thể?
1 - view
SKĐS - Dị ứng là hiện tượng cơ thể phản ứng khi tiếp xúc với các dị nguyên. Các triệu chứng dị ứng có thể xuất hiện ngay trong vài giây
4 - view
Dây kim cang là loại cây mọc hoang tại các tỉnh miền núi và trung du nước ta như Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... thường gặp ở ven đường, bờ bụi, trên...
0 - view
Hiện nay các chứng bệnh dị ứng đang phát triển rất nhanh, trong đó có dị ứng thực phẩm (DƯTP).
1 - view
Thời tiết giao mùa như hiện nay khiến trẻ dễ bị ho kéo dài dù không bị viêm nhiễm gì. Một nguyên nhân nữa là do tốc độ đô thị hóa, khói...
1 - view
Thông thường, dị ứng vật nuôi được kích hoạt bởi việc tiếp xúc với các mảnh chết của da (lông). Bất kỳ động vật có lông có thể là nguồn gốc của dị ứng...
0 - view
GiadinhNet - Những thay đổi về thời tiết từ nóng sang lạnh và ngược lại; thay đổi hướng gió, gặp mưa... rất dễ gây viêm mũi dị ứng và bệnh đau đầu.
1 - view
Phản ứng dị ứng hay gặp nhất mà nhiều người mắc phải là viêm mũi dị ứng - tình trạng viêm ở mũi gây chảy nước mũi, ngạt mũi, hắt hơi, ngứa và chảy nước mắt.
2 - view
Viêm mũi dị ứng không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lâu ngày không điều trị có thể dẫn đến viêm tai giữa, viêm xoang...
6 - view
Viêm mũi dị ứng (VMDƯ) là một bệnh gặp nhiều hơn ở tuổi thanh và trung niên. Bệnh không phân biệt giới tính và có phần nào đó liên quan đến vùng...
0 - view
Chảy nước mắt, sổ mũi, hắt hơi, uể oải... Những cơn dị ứng có thể khiến bạn trở nên thiếu sức sống, nhưng có thể tránh được nếu biết thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
7 - view
Ngày 9-6-2006, N.Đ.P.C, 17 tuổi, ngụ tại Bình Dương, đã đến Trung tâm Medic để chẩn đoán nguyên nhân gây nên ngứa mũi, hắt hơi, chảy mũi, đỏ mắt, ho khò...
6 - view
Viêm da tiếp xúc dị ứng xảy ra ở những người đã có tiếp xúc với dị nguyên trước đó, có thể vài tuần, vài tháng, hoặc vài năm.
1 - view
Viêm kết mạc dị ứng không gây nguy hiểm nhưng thường tái phát khi mắt tiếp xúc với dị nguyên. Có 5 loại viêm kết mạc dị ứng.
1 - view
Viêm mũi dị ứng tuy không gây nguy hiểm cho người bệnh nhưng bệnh thường kéo dài và gây nhiều phiền toái, khó chịu cho người bệnh.
2 - view
Tôi bị viêm da dị ứng. Bệnh của tôi có chữa khỏi được không?
2 - view
Thỉnh thoảng tôi hay bị ngứa da vùng trước khuỷu tay cả hai bên, nghe nói là bị viêm da dị ứng. Bác sĩ vui lòng cho biết thế nào là viêm da dị ứng,...
2 - view
Là một dạng viêm da ngứa mãn tính (còn được gọi là bệnh chàm cơ địa), bệnh thường xuất hiện ở trẻ em nhưng có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, một...
5 - view
Thỉnh thoảng tôi hay bị ngứa da vùng trước khuỷu tay cả hai bên, nghe nói là bị viêm da dị ứng.
0 - view
Các biểu hiện dị ứng xuất hiện sớm ngay từ lứa tuổi nhỏ. Cho đến 5 tuổi trẻ em đều có thể mắc hầu hết các tình trạng dị ứng. Sự xuất hiện, biểu hiện triệu chứng dị ứng cũng rất khác...
1 - view
Dị ứng mùa nóng, chữa thế nào? Thứ Tư, ngày 09/05/2012 14:00 PM (GMT+7) "Trời nắng nóng, da tôi bị nổi mẩn ngứa, nhiều nhất ở chân, tay và mặt và thường...
1 - view
Bệnh viêm mũi dị ứng không đe doạ tính mạng, nhưng lại gây những khó chịu đáng kể cho người bệnh trong thời gian dài.
0 - view
(PLO) - Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cũng là mùa dễ mắc các bệnh dị ứng như nổi mề đay, mẩn, mụn ngoài da, viêm mũi dị ứng, viêm kết màng...
2 - view
Một số người có cơ địa mẫn cảm nên không chỉ khi ăn phải một số loại thức ăn hay thuốc mới bị dị ứng, mà ngay cả với những thay đổi của thời tiết cũng là nguyên nhân...
4 - view
Thời tiết chuyển mùa với những thay đổi liên tục và thất thường khiến cơ thể chúng ta phải chống đỡ nhiều nguy cơ bội nhiễm, đặc biệt là rất dễ viêm mũi dị ứng.
1 - view
Dị ứng đậu phộng xảy ra khi hệ thống miễn dịch xác định nhầm protein đậu phộng là một cái gì đó có hại. Khi đã có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với...
0 - view
0 - view
(SKGĐ) Được xem là một bệnh “xoàng” nhưng ai cũng bị “viếng thăm” và để trị dứt điểm thì lại vô cùng khó khăn.
1 - view
SKĐS - Từ trước đến nay, hầu hết mọi người bị dị ứng thường chỉ uống thuốc để điều trị triệu chứng.