6 - view
Hôm qua (9/4), khu bảo tồn động vật Sabi Sand Wildtuin (Nam Phi) thông báo đã tiêm hỗn hợp thuốc vào sừng 100 con tê giác, nhằm cứu loài động vật này khỏi...
1 - view
Khoảng 95% tê giác trên thế giới bị giết hại trong vòng 40 năm qua, 4.000 sừng tê giác bị xuất khẩu bất hợp pháp từ châu Phi trong bốn năm gần đây.
0 - view
3 - view
(Kiến Thức) - Chất keratin và các thành tố khác có trong sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể gây độc cho con người....
10 - view
(Kiến Thức) - Chất keratin và các thành tố khác có trong sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể gây độc cho con người....
24 - view
GiadinhNet - Báo GĐ&XH Cuối tuần số 36/2011 có bài viết: "Thực hư công hiệu sừng tê giác". Sự thực, sừng tê giác có khả năng "chữa bách...
2 - view
Các nhà khoa học Việt Nam đã tổng hợp được 46 loài cây thuốc và một số bài thuốc tiềm năng có thể thay thế động vật, theo dự án “Điều tra, thu thập thông...
3 - view
Việc nhiều người bỏ hàng nghìn USD mua sừng tê giác để mài thành bột chữa bệnh là sai lầm, tổ chức Bảo vệ các loài hoang dã quốc tế (CWI) khuyến cáo.
10 - view
Việc nhiều người bỏ hàng nghìn USD mua sừng tê giác mài thành bột chữa bệnh là sai lầm, tổ chức Bảo vệ các loài hoang dã quốc tế (CWI) khuyến cáo.
5 - view
Sừng tê giác trước nay luôn được xem là một thứ dược phẩm quý hiếm! Tê giác là loài động vật có tên trong "sách đỏ" cần được bảo vệ....
2 - view
Sự thật về sừng tê giác chữa được ung thư Thứ Bảy, ngày 20/04/2013 15:48 PM (GMT+7) Sừng tê giác được cấu tạo chủ yếu từ chất keratin, giống hệt như thành phần trong móng...
0 - view
Thậm chí, sừng tê giác không có tác dụng cương dương mà lại có tác dụng ngược lại là làm liệt dương, nếu uống nhiều.
1 - view
Hiện nay, Việt Nam được xếp vào quốc gia có số lượng người sử dụng sừng tê giác để tẩm bổ và chữa các bệnh nan y, trong đó có bệnh ung thư, nhiều nhất.
1 - view
Sừng tê giác hoàn toàn không chữa được bệnh Thứ Hai, ngày 15/04/2013 09:17 AM (GMT+7) Các nghiên cứu khoa học đều chứng minh, sừng tê giác hoàn toàn...
0 - view
14 - view
Cẩm tú cầu, trúc đào, thơm ổi, vạn tuế, tulip... thường được trồng làm cảnh trong nhà. Chúng đều chứa chất độc có thể làm chết người.
1 - view
Dân số châu Âu từng giảm một nửa bởi dịch hạch, còn cúm Tây Ban Nha giết khoảng 20 tới 100 triệu người trên khắp thế giới hồi đầu thế kỷ trước.
1 - view
Dù bé nhỏ nhưng những con ký sinh trùng này có thể gây nhiều nguy hại cho cơ thể vật chủ.
1 - view
(VTC) - Loài rắn không có tai nhưng chúng nhìn khá tốt, chúng không có mũi nhưng nhận biết được mùi rất rõ. Răng nanh của rắn độc là một trong...
9 - view
Giới ẩm tửu đang kháo nhau về một loại thần dược mới được chế biến từ một loài thằn lằn đặc biệt.
5 - view
Cây có những chiếc lá dài đến gần 1m chỉ mọc ở một số nơi vùng cao, lạnh ở tỉnh Lạng Sơn, co tên là đại mạch, có thể làm thuốc chữa bệnh cao huyết áp....
1 - view
SKĐS - Kinh nghiệm trong nhiều năm điều trị ung thư, chưa thấy một trường hợp bệnh nhân nào bị ung thư sử dụng sừng tê giác mà khỏi bệnh
0 - view
Các nghiên cứu khoa học đều chứng minh, sừng tê giác hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh giống như những lời đồn đoán.
0 - view
Để chữa bệnh, tăng cường sức khỏe và thỏa mãn nhu cầu tình dục, không ít đại gia đã mù quáng bỏ ra số tiền mà người bình thường làm cả đời cũng không...
7 - view
TTO - Muốn tránh bệnh ung thư, cần đi khám định kỳ ngay khi không thấy biểu hiện bệnh tật gì - đó là lời dặn của BS chuyên khoa ung bướu dành cho bạn đọc trong chương...
1 - view
(GDVN) -Rắn là một loài động vật máu lạnh, cùng lớp với thằn lằn, tắc kè nhưng rắn không có chân mà di chuyển bằng cách trườn bò. Có rất nhiều...
41 - view
(GDVN) -Rắn là một loài động vật máu lạnh, cùng lớp với thằn lằn, tắc kè nhưng rắn không có chân mà di chuyển bằng cách trườn bò. Có rất nhiều...
1 - view
Hơn 8.000 nhà khoa học thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã giành một thời gian dài nghiên cứu và thành lập danh sách 100 loài...
6 - view
(Kiến Thức) - Những loài quái thú thời tiền sử như voi ma mút, hổ Tasmania, chim Moa… đã tuyệt chủng có khả năng hồi sinh trong tương lai gần.
6 - view
Cẩm tú cầu, trúc đào, thơm ổi, đinh lăng, tulip, vạn niên thanh... thường được trồng làm cảnh trong nhà. Chúng đều chứa chất độc có thể làm chết người.