2 - view
Trẻ thở nông, nhanh không đều, da tím tái, co kéo lồng ngực là những biểu hiện của bệnh suy hô hấp.
1 - view
Các chuyên gia cho rằng khi nằm trên võng, ngực và bụng thai phụ sẽ bị chèn ép, dồn sâu xuống vùng trũng nhất của võng ở tư thế đầu và chân đồng...
5 - view
7 - view
Hô hấp là bệnh rất thường gặp. Để phòng bệnh, chúng ta có thể áp dụng một số bài tập thở đơn giản để tăng sức đề kháng cho hệ hô hấp.
8 - view
0 - view
GiadinhNet - Mùa đông xuân thời tiết lạnh và ẩm, cơ thể con người, nhất là người già và trẻ nhỏ kém thích nghi với nhiệt độ thay đổi, giảm sức đề kháng...
0 - view
Trung bình một ngày khoa Nhi, BV Bạch Mai tiếp nhận khoảng 200 trẻ đến khám, trong đó quá nửa là do sốt virus và bệnh đường hô hấp.
6 - view
Củ cải có nhiều tính năng, công dụng. Có thể thâu tóm như sau: Tập trung nhất vào nhóm chữa bệnh hô hấp (ho, hen, đàm, suyễn, tức ngực, khản tiếng, mất...
8 - view
Hiện nay đang là thời điểm giao mùa với sự biến đổi thời tiết ngày nắng nóng, lạnh về đêm và sáng, kết hợp với độ ẩm giảm dần, khô hanh nên rất dễ mắc bệnh...
2 - view
GiadinhNet - Vụ dùng mã tấu giải quyết mâu thuẫn do va chạm giao thông xảy ra tại Hà Nội hôm 11/8 vừa qua khiến người dân kinh hoàng.
1 - view
Suy dinh dưỡng là thuật ngữ để chỉ những trẻ không đủ cân nặng tiêu chuẩn so với chiều cao và có thể trạng gầy yếu.
6 - view
SKĐS - Nghe nói khi gắng sức bị khó thở là đã bị suy tim? Những người suy tim nên có chế độ ăn thật lạt phải không? Khi nào thì phải nằm viện điều trị?
1 - view
SKĐS - Suy nhược cơ thể do phế khí hư hay gặp ở những người suy hô hấp do viêm phế quản mạn, tâm phế mạn, giãn phế quản, giãn phế nang…
7 - view
Chức năng phổi suy giảm và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) làm tăng nguy cơ bệnh suy tim ở người.
1 - view
Thời tiết thay đổi nóng, lạnh thất thường cùng với độ ẩm tăng cao đang là yếu tố thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virut phát triển và gây bệnh.
1 - view
Với những ưu điểm vượt trội mà corticoid đem lại, cũng như những tác dụng phụ nghiêm trọng mà nó gây ra, việc dùng đúng corticoid là hết sức cần thiết trong...
8 - view
GiadinhNet - Theo thống kê của tổ chức y tế hoa Kỳ,mỗi năm một người trưởng thành có thể bịviêm đường hô hấp 2-4 lần. Trẻ em có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người lớn rất nhiều.
1 - view
VOV.VN - Đến ngày 20/5, thế giới ghi nhận 1.120 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó ít nhất 423 người tử vong.
0 - view
Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virút corona (MERS-CoV) đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.
0 - view
Dù ở nước giàu hay nghèo, mỗi năm, một trẻ dưới 5 tuổi có thể mắc các bệnh đường hô hấp từ 5 - 8 lần.
0 - view
SKĐS - Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virút corona (MERS-CoV) đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. hiện tại chưa có biện pháp phòng...
3 - view
Những căn bệnh về đường hô hấp như cảm, ho, viêm phế quản, viêm họng thường xảy ra trong mùa mưa và luôn đi kèm với những căn bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết,...
0 - view
Nhiễm khuẩn hô hấp là bệnh chiếm tỷ lệ lớn trong các bệnh ở trẻ em. Trẻ nhỏ cho đến độ tuổi đang tập đi mắc bệnh nhiều nhất vì hệ miễn dịch chưa phát triển.
0 - view
Trẻ em rất dễ mắc bệnh đường hô hấp do sức đề kháng còn non yếu. Ngoài ra, môi trường ô nhiễm, đông đúc, thời tiết thay đổi, lạnh,… cũng là những yếu tố thuận...
0 - view
Tác động từ môi trường, thực phẩm, hoá chất là nguyên nhân khiến tóc gẫy rụng và mọc chậm. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại mái tóc...
3 - view
Viêm đường hô hấp là thuật ngữ chỉ tình trạng viêm nhiễm chung của đường thở như viêm mũi, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản...
6 - view
Món ăn phòng và chữa bệnh viêm đường hô hấp Thứ Sáu, ngày 09/11/2012 13:20 PM (GMT+7) Bệnh viêm đường hô hấp thường gặp nhiều vào thời điểm giao mùa...
3 - view
SKĐS - Hiện đang là thời điểm giao mùa thu - đông, thời tiết thay đổi nên số trẻ nhập viện vì các chứng bệnh đường hô hấp đang có chiều hướng gia tăng. Các...
6 - view
Thông qua đo hô hấp ký đã phát hiện được 75% các bệnh lý hô hấp là thông tin được PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, cho...
0 - view
Rửa tay với xà phòng là câu nói rất quen thuộc nhưng nhiều người ông bố bà mẹ lại quên hoặc không để ý.