48 - view
4 - view
(Kiến Thức) - Khi đối diện với ung thư bạch cầu, các bé thường xuất hiện những dấu hiệu như mệt mỏi, chán ăn, sưng hạch bạch huyết, các vết bầm tím...
100 - view
Khi trẻ bị mụn nhọt ở đầu, mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm ở cơ sở y tế; không tự ý cho trẻ uống thuốc hay bỏ thuốc, bớt liều; không sử dụng các biện pháp dân gian...
1 - view
Viêm tai giữa (VTG) là một bệnh thường gặp của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, được xếp vào nhóm bệnh đường hô hấp trên. Hơn 2/3 số trẻ đến 3 tuổi có ít nhất một hoặc...
2 - view
Đối với những người lần đầu làm cha mẹ, việc chuẩn bị kĩ cho bé từ khi còn trong bụng mẹ là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người ít ngờ tới, khoảng thời gian bé...
0 - view
1 - view
Viêm phổi là tình trạng tổn thương cấp tính, gây rối loạn trao đổi khí, dẫn đến suy hô hấp tiến triển nặng.
8 - view
Viêm đường hô hấp trên (VĐHHT) tuy là một bệnh không gây nguy hiểm tức thì nhưng đôi khi hậu quả của nó gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Ví...
0 - view
Viêm tiểu phế quản (TPQ) là bệnh hô hấp cấp tính, rất hay gặp ở trẻ còn bú. Nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm sẽ cho kết quả tốt, những trường hợp nặng gây...
2 - view
SKĐS - Qua nghiên cứu thấy rằng, có khoảng 200 chủng virút và vi khuẩn khác nhau gây bệnh viêm mũi - họng. Chính vì thế mà trẻ em có thể vừa mắc loại...
2 - view
14 - view
Hiện nay sởi vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ.
0 - view
Những trẻ thường xuyên ăn cá trong năm đầu đời thì giảm được nguy cơ mắc phải những chứng dị ứng thông thường cho đến 12 năm sau.
7 - view
Sau đây là các bài thuốc của PGS TS Vũ Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1 - view
Những bệnh đường miệng hay gặp ở trẻ nhỏ cha mẹ nên biết để giúp con phòng ngừa và điều trị đúng cách.
8 - view
Giadinh.net - Theo khảo sát của Dự án Phòng chống lao Quốc gia, nguy cơ nhiễm lao hàng năm ở trẻ em chiếm 1,67%, tùy theo thể lao mắc phải mà có những biến chứng khác...
1 - view
Khi sức khỏe của trẻ có vấn đề thì cách tốt nhất là đến bác sĩ để được khám, hướng dẫn và chỉ định cách điều trị, tuyệt đối không nên cho trẻ dùng...
6 - view
Họng với nhiều chức năng sinh lý khác nhau như: nuốt, thở, phát âm, vị giác… là ngã tư đường ăn và đường thở, là cửa ngõ của không khí, thức...
3 - view
Điều trị chưa dứt hẳn đợt viêm mũi họng cấp cho trẻ là một nguyên nhân thường gặp khiến trẻ thường bị viêm họng tái phát. Đây là lý do khiến bệnh của trẻ...
98 - view
Ở các nước phát triển, bệnh ung thư là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ em dưới 14 tuổi. Trên thế giới, mỗi năm có thêm 160.000 trẻ bị ung thư và...
3 - view
Nhiều phụ huynh thấy trẻ đau bụng cứ lầm tưởng con bị đầy hơi hoặc tiêu chảy mà không biết đó có thể là triệu chứng của bệnh lồng ruột.
1 - view
Nếu kiên trì chăm sóc theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh viêm tai giữa ở trẻ em sẽ khỏi sau 7 - 10 ngày. Ngược lại, bệnh sẽ gây ra biến chứng rất tai hại.
2 - view
Viêm họng cấp là loại bệnh chiếm tỷ lệ hàng đầu tại các phòng khám nhi khoa. Viêm họng vào mùa hè do nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn là...
2 - view
1 - view
Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là nhiễm trùng mắc phải trước, trong khi sinh hoặc tháng đầu sau sinh. Nhiễm trùng có thể do virus, vi trùng.
6 - view
Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 % bệnh lý ở trẻ em. Trung bình trẻ dưới 5 tuổi, một năm sẽ mắc từ 3-10 lượt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
0 - view
Amidan là một tổ chức limphô nằm trong vòm họng, nó có vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại bệnh tật trong những năm đầu đời. Khi trẻ lớn dần,...
0 - view
Trẻ sơ sinh rất dễ bị viêm phổi, bệnh nặng có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Triệu chứng bệnh không rõ ràng nên nhiều trường hợp đến bệnh viện...
0 - view
Viêm tiểu phế quản là bệnh phổ biến ở trẻ, thời điểm giao mùa là yếu tố thuận lợi cho virut gây bệnh phát triển tấn công trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu.
3 - view
Phần lớn các trường hợp viêm vùng chậu là do biến chứng của tình trạng nhiễm trùng trước đó ở âm đạo, cổ tử cung...