0 - view
Nếu thấy bé khóc vì đau bụng, mẹ có thể thực hiện những cách dưới đây để giúp bé dễ chịu hơn.
1 - view
Vào thời điểm giao mùa hiện nay, trẻ thường mắc một số bệnh về đường hô hấp, trong đó có ho dị ứng thời tiết.
6 - view
Nhiễm trùng máu có thể xảy ra sớm nhưng cũng có thể xảy ra muộn từ một đến hai tuần sau khi sinh. Nhiễm trùng máu ở trẻ sơ sinh gây nguy hiểm đến tính mạng.
2 - view
Từ tuổi mẫu giáo, con bạn đã phải biết những chỗ nào trên cơ thể không được cho người lạ động chạm vào. Bạn cũng cần dạy trẻ cách cự tuyệt khi có những dấu hiệu...
1 - view
Dấu hiệu trẻ nhỏ thường bị viêm đường hô hấp trên với các triệu chứng: sốt, ho, sổ mũi, quấy khóc. Các triệu chứng này thường giảm và tự khỏi sau 5 - 7 ngày.
0 - view
Viêm cơ tim là tình trạng viêm, hoại tử hoặc ly giải của tế bào cơ tim do nhiễm khuẩn, do bệnh mô liên kết, do nhiễm độc hoặc không rõ nguyên nhân.
8 - view
Bệnh ung thư máu hay gặp ở trẻ từ 2 - 5 tuổi, biểu hiện của bệnh không rõ ràng nên rất dễ nhầm với các bệnh thông thường khác.
2 - view
GiadinhNet - Trẻ bước vào lớp 1, chuyển từ giai đoạn mầm non chủ yếu là chơi sang học chữ, làm toán, theo khuôn phép và nội quy của nhà trường... Thế nên, nhiều...
1 - view
Trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh sởi rất cao, nhất là khả năng bị những biến chứng nặng nề của bệnh.
4 - view
Ngạt thở do sặc thức ăn hoặc hít phải dị vật là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ.
0 - view
Chăm sóc trẻ bị chàm thể tạng cần lưu ý việc: ăn, mặc, ở và vệ sinh. Tạo tâm lý cho trẻ và gia đình luôn vui tươi cũng rất cần thiết.
1 - view
Loét dạ dày tá tràng là bệnh ít gặp ở trẻ, tuy nhiên bệnh đang có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây.
2 - view
Bỏng là tai nạn thường gặp ở trẻ, số lượng bệnh nhi phải cấp cứu, điều trị, thậm chí tử vong do bỏng ngày càng tăng, nhất là vào mùa hè.
2 - view
Khi trẻ bị loét miệng sẽ gây không ít khó khăn cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đặc biệt là loét miệng do một số bệnh có thể gây nguy hiểm cho...
5 - view
(NLĐ)- Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ở các nước phát triển, dị ứng chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư; và tại các nước đang phát triển, dị ứng đang có chiều hướng...
1 - view
Con tôi mới 16 tuổi, trên cổ có nổi 1 cục u nhỏ bằng hạt lạc, đi mổ và làm giải phẫu bệnh thì bác sĩ nói con tôi bị K tuyến giáp.
0 - view
Mắc bệnh tim bẩm sinh, thiếu máu, chức năng phổi trục trặc là 3 yếu tố bệnh lý có thể khiến da bé luôn trong tình trạng xanh tím.
0 - view
Chàm, còn gọi là eczema, thường xuất hiện ở một vùng da nào đó trên cơ thể trẻ như: mặt (đặc biệt là hai má, cằm), vùng đầu (sau tai, gáy) hoặc vùng...
8 - view
SKĐS - Khoèo chân ở trẻ sơ sinh là tật bẩm sinh, biến dạng của cả 1 hoặc 2 bàn chân ngay từ sau khi sinh với biểu hiện bàn chân bị lật vào trong và co rút...
0 - view
Viêm não Nhật Bản là bệnh nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương do virus viêm não Nhật Bản gây ra và có thể dẫn đến tử vong ở trẻ.
2 - view
SKĐS - Phần lớn trẻ sơ sinh sau sinh từ 3 -5 ngày có biểu hiện vàng da. Ðây là hiện tượng sinh lý bình thường do các hồng cầu thai nhi bị phá huỷ để được...
2 - view
1 - view
Trẻ bị chặt quấn tã dễ bị loạn sản khớp háng (DDH), một rối loạn bẩm sinh hay gặp, GS Nicholas Clarke thuộc Bệnh viện Trường Đại học Southampton nói.
0 - view
Kết quả một công trình nghiên cứu của Mỹ cho biết: việc đi ngủ sớm sẽ giúp trẻ ở độ tuổi thiếu niên chống lại chứng trầm cảm và ám ảnh muốn tự tử.
2 - view
Những đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo từ 3-6 tuổi ngủ ngáy thường có nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm, lo lắng cũng như các vấn đề về kỹ năng ngôn ngữ và thiếu tập trung...
2 - view
Rối nhiễu tâm trí bắt đầu từ việc bắt trẻ học quá nhiều, chịu nhiều áp lực từ gia đình, nhà trường sẽ khiến trẻ dễ bị trầm cảm.
1 - view
Hiện này, số trẻ em bị mắc bệnh tử kỷ ngày càng một gia tăng, khiến phụ huynh lo lắng. Nhưng nhiều người không biết nguyên nhân của nó dẫn tới việc phát hiện và...
1 - view
Về chế độ dinh dưỡng khi trẻ ốm, tùy từng bệnh có những kiêng khem hay bồi dưỡng đặc biệt.
2 - view
Lau người bé bằng nước ấm thay vì nước lạnh hay nước đá. Không được tìm cách dừng cơn co giật bằng các biện pháp như nặn chanh vào miệng hay đắp chăn cho trẻ....
0 - view
Hiện nay, bệnh chân tay miệng đang là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh khi số lượng trẻ bị mắc bệnh đang xuất hiện ngày càng nhiều.