Trẻ dễ trầm cảm do bị rối nhiễu tâm trí

Rối nhiễu tâm trí bắt đầu từ việc bắt trẻ học quá nhiều, chịu nhiều áp lực từ gia đình, nhà trường sẽ khiến trẻ dễ bị trầm cảm.

0

Phòng ngừa sớm hội chứng rối nhiễu tâm trí ở trẻ

Theo Sức khỏe và Đời sống cho biết, một khảo sát của ĐH Y Dược TP.HCM trên 500 học sinh (HS), tỷ lệ rối nhiễu tâm trí (RNTT) ở HS trường trung học phổ thông là 65,2%. Nguyên nhân gây rối nhiễu có thể do các yếu tố như học lực, hạnh kiểm, áp lực chương trình học, áp lực từ giáo viên, áp lực thi cử, sự quan tâm - hỗ trợ của giáo viên, mâu thuẫn với bạn bè, lo lắng về kinh tế gia đình, áp lực học tập từ gia đình, mâu thuẫn trong gia đình và tình trạng sử dụng rượu bia của bản thân HS.

Đặc biệt, những HS cảm thấy áp lực thi cử có tỷ lệ rối nhiễu tâm trí cao gấp 1,38 lần những HS không cảm thấy áp lực này. Đây là tỷ lệ tương đối cao, có lẽ do HS rất ít khi có cơ hội vui chơi giải trí, vì phải đi học thêm, phải làm quá nhiều bài tập về nhà.

Việc gia đình tạo áp lực học tập và sự kỳ vọng quá lớn vô tình đã gây ra những áp lực nặng nề lên đôi vai con trẻ. Những áp lực đó làm tinh thần trẻ không thoải mái, gây stress, cau có, bực bội, trầm cảm, ảnh hưởng đến tâm trí.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chia sẻ trên báo Tin tức cho biết, rối nhiễu tâm trí ở trẻ em xuất hiện rất sớm và biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Ở độ tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo, có ba dạng rối nhiễu phổ biến là: Rối nhiễu bám mẹ, tự kỷ và rối nhiễu hành vi.

Sang lứa tuổi học đường, bên cạnh rối nhiễu hành vi còn xuất hiện rối nhiễu tình cảm lo âu. Sang lứa tuổi trung học cơ sở, lại có thêm lạm dụng chất gây nghiện. Bước vào tuổi trung học phổ thông, có đầy đủ các dạng rối nhiễu hay gặp ở người trưởng thành.

Theo số liệu điều tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh được đăng trên báo Quảng Ninh tính đến năm 2012, toàn tỉnh có 280.180 trẻ em (có độ tuổi từ 0-16 tuổi). Trong đó, trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 24.515 trẻ. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh chưa có nghiên cứu đánh giá đầy đủ nào về thực trạng hội chứng rối nhiễu tâm trí của trẻ em trên địa bàn cũng như biện pháp can thiệp giải quyết vấn đề này.

Chú ý từ những năm tháng đầu đời

Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần bà mẹ và trẻ em cho rằng những rối nhiễu về tâm trí ở trẻ hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Một trong những giải pháp đầu tiên là chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mang thai để đảm bảo cho ra đời những đứa trẻ có sự phát triển não hoàn toàn khỏe mạnh.

Việc giao lưu tâm tình với trẻ là điều rất cần thiết vì ảnh hưởng tới sự phát triển trí khôn của trẻ. Theo Tin tức, bác sĩ Quách Thúy Minh, Trưởng khoa Tâm bệnh (Bệnh viện Nhi Trung ương) chia sẻ, chơi với con để con phát triển tối đa trí khôn, nhưng “cũng phải biết cách, phải học”.

Các bác sĩ lưu ý: Chọn đồ chơi cho con ngoài yếu tố an toàn, cần đa dạng hình thái - màu sắc - chất liệu - chức năng…; dành “quỹ thời gian cho con” thực sự để cùng trẻ xem tranh, kể chuyện và chơi các trò chơi tương tác…

Vì thế, cải thiện kỹ năng làm cha mẹ cho mọi ông bố, bà mẹ cũng là việc có tầm quan trọng lớn. Theo bà Meena Cabral de Mello, “đặc biệt là những trường hợp mà trẻ có cha hoặc mẹ bị trầm cảm”.

Đồng thời, chuyên gia đến từ tổ chức Y tế thế giới cũng cho rằng để giảm các nguy cơ trong môi trường gia đình, một yếu tố quan trọng khác là không thể nào bỏ qua việc quan tâm đến học vấn của mẹ và trả lại cho người mẹ quyền một người phụ nữ trong gia đình một cách đầy đủ.

Tiến Khê

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]