2 - view
Sốt phát ban là bệnh thường gặp ở trẻ em thuộc nhóm tuổi từ 6 - 36 tháng tuổi. Đây là giai đoạn trẻ có sức đề kháng rất kém.
1 - view
Vào thời điểm giao mùa hiện nay, trẻ thường mắc một số bệnh về đường hô hấp, trong đó có ho dị ứng thời tiết.
8 - view
Con tôi đang tuổi đi mẫu giáo. Mấy ngày hôm nay trên người cháu bị bọng nước có dịch màu trắng ngà, lúc đầu chỉ 2 - 3 nốt nhỏ, hiện nay lan khắp người.
70 - view
Thủy đậu là bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa đông - xuân. Bệnh do virut gây ra và lây theo đường hô hấp.
0 - view
Chăm sóc trẻ bị chàm thể tạng cần lưu ý việc: ăn, mặc, ở và vệ sinh. Tạo tâm lý cho trẻ và gia đình luôn vui tươi cũng rất cần thiết.
0 - view
Chàm, còn gọi là eczema, thường xuất hiện ở một vùng da nào đó trên cơ thể trẻ như: mặt (đặc biệt là hai má, cằm), vùng đầu (sau tai, gáy) hoặc vùng...
29 - view
Nếu trẻ bị vàng da bệnh lý không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời có thể hôn mê rồi tử vong.
3 - view
Bệnh quai bị hiện giờ vẫn chưa có thuốc đặc trị, thông thường nếu được chăm sóc, kiêng cữ tốt trẻ có thể khỏi bệnh trong vòng vài ngày nhưng nó cũng có...
0 - view
Nhiều bà mẹ băn khoăn không biết bao nhiêu độ thì được gọi là “con bị sốt”. Với các bé nhỏ, thân nhiệt thường cao hơn người lớn. Nên người con có hâm...
0 - view
SKĐS - Khi trẻ bị sốt, nếu không xử lý kịp thời hoặc xử lý không đúng cách có thể gây tổn thương các tế bào thần kinh, rối loạn thần kinh não, nguy...
1 - view
Rôm sảy thường gặp ở trẻ em do ống tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn, vỡ ra, dẫn đến mồ hôi rò rỉ vào mô xung quanh, gây ra phản ứng viêm.
2 - view
ANTĐ - Số liệu từ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết 85% trẻ từ 6-8 tuổi bị sâu răng. Đó là con số đáng báo động về tình trạng sức khỏe răng miệng của người Việt...
1 - view
Viêm đường hô hấp cấp hiện nay vẫn được xem là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm ở trẻ em, vì vậy bố mẹ cần lưu ý những dấu hiệu nhận biết trẻ bị viêm đường hô hấp...
1 - view
Hẹp bao quy đầu (BQĐ) là bệnh thường gặp không chỉ ở trẻ em mà ngay cả người lớn cũng có thể bị. Người trưởng thành hẹp BQĐ là do từ lúc còn bé đã bị hẹp...
8 - view
Dấu hiệu trẻ bị khiếm thính: Trẻ không giật mình khi nghe âm thanh lớn, sau 6 tháng tuổi trẻ không có biểu hiện hướng về nơi phát ra âm thanh.
3 - view
Thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể nhiều trẻ không thích nghi kịp, dễ mắc các bệnh về mũi họng. Chảy nước mũi làm cho trẻ khó chịu do làm giảm lượng không khí...
22 - view
Khi trẻ bị đau mắt cha mẹ không nên chủ quan sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt có bán trên thị trường để điều trị cho bé.
1 - view
Bác sĩ nhi khoa đã đưa ra một số lưu ý về cách xử trí khi trẻ bị sốt cao, co giật, cũng như chăm sóc trẻ khi trời nắng nóng.
1 - view
Các bác sĩ cho rằng, nếu đường kính của lỗ thoát vị rốn không lớn hơn 1,5 - 2 cm thì chúng sẽ tự liền lại trong khoảng 12 - 24 tháng.
1 - view
Ghép gan là giải pháp cuối cùng để cứu những bé bị hỏng chức năng gan. Đây là kỹ thuật cắt ghép nội tạng phức tạp nhất.
1 - view
Để giúp các cha mẹ sớm nhận biết về bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ, các bác sĩ đưa ra lưu y sau
0 - view
(Kiến Thức) - Bé có thể đổ bệnh và sốt cao ngày Tết, bạn luôn phải nhớ những bước dưới đây để chăm sóc bé mà chưa thế đi bệnh viện.
1 - view
VTV.vn - Sốt phát ban (SPB) là một bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em nhưng vẫn có thể gặp ở người trưởng thành.
1 - view
SKĐS - Tôi có cháu nhỏ mới được 10 tháng tuổi, cháu đã từng bị viêm phế quản phổi hồi 5 tháng
1 - view
SKĐS - Cháu ngoại tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Xin hỏi, vì sao cháu lại mắc bệnh dù gia đình tôi không ai bị bệnh tim?
1 - view
Viêm tai giữa (VTG) là bệnh viêm cấp tính ở lớp niêm mạc lót trong tai giữa.
1 - view
Viêm da cơ địa, còn gọi là chàm thể tạng hay lác sữa, là một dạng viêm da dị ứng mãn tính, thường xuất hiện ở trẻ em.
0 - view
Bệnh thông liên thất chiếm 12% trong các bệnh về tim bẩm sinh, nếu phát hiện sớm và phẫu thuật ngay khi có biến chứng thì tỉ lệ tử vong hầu như bằng 0%.
6 - view
SKĐS - Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm tới nay, toàn quốc đã ghi nhận hơn 7.330 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng (TCM)...
1 - view
Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em đặc biệt là trẻ nhỏ. Bình thường nhiệt độ của cơ thể từ 36,50C-37,50C.