1 - view
Về chế độ dinh dưỡng khi trẻ ốm, tùy từng bệnh có những kiêng khem hay bồi dưỡng đặc biệt.
70 - view
Thủy đậu là bệnh thường gặp ở trẻ em trong mùa đông - xuân. Bệnh do virut gây ra và lây theo đường hô hấp.
0 - view
(Nuôi con) - #160; Bé sơ sinh thường bị chảy nước mắt và ghèn trong những ngày đầu sau sinh. Tình trạng viêm kết mạc mắt có thể xảy ra ngay trong tuần đầu nếu việc...
4 - view
Những tháng hè thời tiết oi bức khiến tỉ lệ trẻ em khám bệnh và nhập viện vì các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp tăng đột biến.
1 - view
Viêm đường hô hấp cấp hiện nay vẫn được xem là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm ở trẻ em, vì vậy bố mẹ cần lưu ý những dấu hiệu nhận biết trẻ bị viêm đường hô hấp...
1 - view
Ho cảm tưởng như chỉ là một bệnh thông thường, nhưng liệu bạn đã thực sự biết cách chữa trị tận gốc cho trẻ?
5 - view
Sốt xuất huyết rất khó để nhận biết. Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện để xét nghiệm xem bé...
1 - view
Để giúp các cha mẹ sớm nhận biết về bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ, các bác sĩ đưa ra lưu y sau
0 - view
GiadinhNet - Đôi mắt được coi là cửa sổ của tâm hồn, là giác quan có giá trị quan trọng nhất của cơ thể, 90% thông tin trẻ thu thập được từ thế giới xung quanh là...
29 - view
Nếu trẻ bị vàng da bệnh lý không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời có thể hôn mê rồi tử vong.
1 - view
1 - view
(Kiến Thức) - Chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp đúng cách sẽ giúp bé nhanh khỏi bệnh và tránh được những biến chứng nguy hiểm tính mạng.
1 - view
Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em đặc biệt là trẻ nhỏ. Bình thường nhiệt độ của cơ thể từ 36,50C-37,50C.
1 - view
Trẻ rất dễ bị viêm mũi họng, khi đó, các bậc cha mẹ thường lo lắng không biết do trẻ lây từ bạn hay do sức đề kháng của trẻ yếu để tiện theo dõi và điều trị.
0 - view
Tình hình bệnh sởi đang hoành hành khiến rất nhiều bà mẹ hoang mang, lo lắng. Các phụ huynh bối rối, lúng túng không biết sẽ phải chăm sóc thế nào...
3 - view
Trẻ sơ sinh có thể mắc chứng bệnh vàng da. Cha mẹ không nên chủ quan với chứng bệnh vàng da của trẻ. Vàng da biến chứng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bé.
0 - view
Trong những ngày mưa nồm ẩm ướt trẻ rất dễ mắc bệnh sốt xuất huyết. Cha mẹ chăm sóc trẻ nếu phát hiện những dấu hiệu dưới đây cần đưa trẻ tới bác sỹ để tư vấn điều trị.
2 - view
Bệnh viêm tai ở trẻ là tình trạng gây đau trong tai , sốt và một số vấn đề về thính giác.
14 - view
Trẻ bị cận thị nặng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, cuộc sống, học tập. Vì vậy, khi trẻ bị cận thị nặng, cha mẹ cần lưu ý một số điều sau đây.
7 - view
Trời mưa, đặc biệt là trong cơn giông, sét đánh hoặc điện giật là những tai họa cần lưu tâm, nhất là đối với trẻ em.
0 - view
Triệu chứng của VX ở trẻ em khó chẩn đoán hơn rất nhiều so với VX ở người lớn. Vậy chúng ta cần làm gì khi trẻ bị VX?
2 - view
Sốt phát ban là bệnh thường gặp ở trẻ em thuộc nhóm tuổi từ 6 - 36 tháng tuổi. Đây là giai đoạn trẻ có sức đề kháng rất kém.
2 - view
Bình thường khoảng 13-15 tháng tuổi, trẻ sẽ bắt đầu nói những từ đầu tiên. Nếu trẻ chậm nói, phụ huynh phải sớm tìm hiểu nguyên nhân để tránh tình trạng...
11 - view
Nhiều bà mẹ có con bị mồ hôi trộm thường không mấy quan tâm, cho rằng đó là chuyện bình thường, không nguy hiểm. Nhưng tác hại do chứng mồ hôi trộm...
0 - view
SKĐS - Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người bị bạo hành khi còn nhỏ có nguy cơ cao hơn mắc chứng lo âu, trầm cảm và các vấn đề về sức khỏe...
2 - view
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng: "Nếu đứa trẻ đang đi học ngoan đột ngột đòi nghỉ, ghét học, khóc đến lả đi khi đến trường thì cha mẹ cần coi đó...
0 - view
Mới đây, Tom Kirkman, một sinh viên Trường Đại học Dundee, Scotland đã phát minh ra một thiết bị mới có tên Passive Play nhằm giúp các bậc cha mẹ có con là...
1 - view
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trường ĐH Tổng hợp bang Oregon (Mỹ) cho biết: Trẻ được sinh ra với một loạt khuyết tật dễ có nguy cơ bị ung thư ở những năm tuổi thơ, đặc biệt...
4 - view
Nếu con bị dị ứng thực phẩm, cha mẹ nên liên hệ với bác sĩ. Đừng bao giờ bạn tự mình chẩn đoán bệnh dị ứng cho con, bác sĩ sẽ làm điều này tốt hơn hẳn bạn đấy.
2 - view
Em bé của mình được 9 tháng tuổi không may bị ngã. Mình đi chụp X - quang kết quả gãy đứt xương đòn, 1/3 phía bên trong.