11 - view
Đa số các bé bắt đầu thay răng khi được 5 hay 6 tuổi, đôi khi quá trình thay răng cũng có thể xuất hiện sớm hoặc muộn hơn và thường kết thúc khi trẻ được 12 hay...
2 - view
1 - view
Con bạn đã bắt đầu nhìn thòm thèm những miếng ăn bạn đưa từ bát lên miệng? Bé đã biết chộp những mẩu thức ăn trên mâm? Nếu vậy, đã đến lúc bạn...
0 - view
Viêm da cơ địa (bệnh chàm) là bệnh da liễu mạn tính phổ biến. Tuy ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh gây khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc...
7 - view
Chăm sóc trẻ bị viêm phổi an toàn, hiệu quả giúp trẻ mau lành bệnh và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh.
0 - view
Một trong những tác động đến tâm lý người nuôi con nhỏ chính là sự bùng nổ của thức ăn công nghiệp dành cho trẻ, trong đó không ít loại vi phạm...
6 - view
Các chuyên gia từ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương: Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nga (Phó trưởng Khoa) và bác sĩ Trần Liên Anh; sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn...
2 - view
Thông thường, trẻ sơ sinh thường rụng rốn khi được 5-7 ngày tuổi.
1 - view
Vedette của sàn diễn thời trang TP HCM 5 năm trở lại đây vẫn là những gương mặt quen thuộc: Xuân Lan, Ngọc Thúy, Anh Thư... Sô chụp ảnh, catwalk ngày càng nhiều...
3 - view
Trẻ từ khi sinh ra đến 30 ngày được gọi là sơ sinh. Trẻ sinh ra đủ tháng khi tuổi thai từ đủ 37 t
2 - view
Trẻ biếng ăn khiến không ít cha mẹ lo lắng và tìm đủ mọi cách để cải thiện. Làm sao để bé hết sợ thức ăn là băn khoăn của nhiều bà mẹ.
27 - view
Thiếu hụt vitamin ở trẻ em trong những tháng đầu dời có liên quan đến tình trạng vitamin ở bà mẹ có thai và cho con bú. Nguyên nhân chủ yếu là do...
2 - view
Mời độc giả gửi câu hỏi bằng 1 trong 4 cách dưới đây để được BS Thu Cúc tư vấn và giải đáp. Đón đọc nội dung tư vấn vào 17g30 cùng ngày.
10 - view
1 - view
Không chỉ nổi ban đỏ khắp người, phù mặt, trẻ dị ứng thức ăn có thể có biểu hiện tiêu chảy kéo dài, thậm chí còi cọc, không phát triển.
0 - view
Sữa chua rất tốt cho sức khỏe của trẻ tuy nhiên các mẹ cũng không nên cho trẻ ăn quá nhiều vì sẽ khiến trẻ dễ bị béo phì, lạnh bụng thậm chí bị tiêu chảy.
31 - view
(VietQ.vn) - Trẻ em có sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc các bệnh dịch nguy hiểm vào mùa hè như các bệnh đường ho hấp, tiêu...
14 - view
Những bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè đó là sốt virus, tiêu chảy, tay chân miệng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm với sức khỏe.
0 - view
Trẻ mọc răng luôn quấy khóc, cáu gắt do lợi sưng và chảy nước dãi nhiều, Những mẹo nhỏ đơn giản dưới đây có thể giúp bé bớt đau, bớt khó chịu khi mọc răng.
1 - view
Vi rút Rota không chỉ gây ra bệnh tiêu chảy như những bậc cha mẹ thường nghĩ mà rất nhiều khả năng dẫn đến viêm dạ dày ruột cấp.
0 - view
Dị ứng sữa bò, chính xác hơn là dị ứng với protêin có trong sữa thường xảy ra với trẻ em dưới 3 tuổi. Bạn cần chú ý đến các triệu chứng của bé như tiêu...
7 - view
Con tôi 5 tuổi, rất hay bị chảy máu chân răng. Xin hỏi cháu mắc bệnh gì và làm cách nào để phòng tránh. Nguyễn Yên Bình (Sóc Sơn).
0 - view
Mùa hè nắng nóng, một số bệnh thường gặp ở trẻ em như sốt virut, viêm đường hô hấp trên, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy cấp, bệnh tay chân miệng, ngộ độc...
1 - view
Mấy hôm nay trời lạnh, cháu bị chảy nước mũi nhiều, ngủ không ngon vì bị nghẹt mũi. Tôi đã nhỏ thuốc NaCl 0,9% cho cháu mà vẫn không thấy đỡ.
10 - view
Triệu chứng viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh là hai mi mắt sưng nề, đỏ; mắt đỏ rực; chảy nhiều nước mắt, kèm theo ghèn (dử mắt), nặng hơn mủ nhiều,…
2 - view
Mọc răng khiến trẻ khó chịu, lợi sưng, chảy rất nhiều nước dãi.Vì thế, mẹ hãy tìm cách xoa dịu cơn đau của con bằng những gợi ý dưới đây.
0 - view
Thời tiết nóng bức trong những ngày hè khiến trẻ nhập viện ngày càng đông với các bệnh gặp chủ yếu như tiêu chảy cấp, sốt virut, sốt phát ban, viêm phế...
0 - view
Viêm xoang ở trẻ nhỏ nếu không được điều trị hiệu quả có thể gây ra một số biến chứng, thường gặp nhất là gây đau nhức đầu và chảy nhiều nước mũi.
2 - view
Nếu bé hay ngồi gần TV, thường xuyên dụi mắt, chảy nước mắt, cúi gằm mặt khi đọc sách... nên cho bé đi khám mắt để kiểm tra vấn đề về thị lực.
0 - view
Trời hanh khô, Mít bị chảy nước mũi và ho khò khè, khó thở. Bác sỹ kê đơn dặn mẹ phải xịt nước muối biển và hút mũi, đờm cho con thường xuyên.