1 - view
Trẻ sinh non là khi trẻ chào đời trước 37 tuần mang thai của người mẹ. Trẻ sinh non thường có cân nặng dưới 2.500g, nếu trẻ sinh càng non thì cân nặng càng thấp...
3 - view
Điều trị chưa dứt hẳn đợt viêm mũi họng cấp cho trẻ là một nguyên nhân thường gặp khiến trẻ thường bị viêm họng tái phát. Đây là lý do khiến bệnh của trẻ...
1 - view
Khi sức khỏe của trẻ có vấn đề thì cách tốt nhất là đến bác sĩ để được khám, hướng dẫn và chỉ định cách điều trị, tuyệt đối không nên cho trẻ dùng...
19 - view
Thời tiết thay đổi dễ làm các bé mắc bệnh viêm họng. Tuy nhiên, nếu không được điều trị dứt điểm, sau 2 – 3 tuần, trẻ có thể bị viêm cầu thận cấp. Vậy viêm...
0 - view
Viêm xoang ở trẻ nhỏ nếu không được điều trị hiệu quả có thể gây ra một số biến chứng, thường gặp nhất là gây đau nhức đầu và chảy nhiều nước mũi.
6 - view
Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 % bệnh lý ở trẻ em. Trung bình trẻ dưới 5 tuổi, một năm sẽ mắc từ 3-10 lượt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
72 - view
Thói quen mút môi ở trẻ ảnh hưởng rất lớn đến các khớp cắn, khiến cho việc thực hiện chức năng ăn nhai của hàm răng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
0 - view
2 - view
9 - view
Con tôi được 3 tháng, tôi đóng bỉm cho con thường xuyên. Mấy hôm nay, tôi thấy phần mông cháu bị đỏ, mỗi lần đi tiểu tiện cháu khóc rất lâu....
0 - view
Nếu bố mẹ hoặc anh chị em có các bệnh dị ứng như hen, eczema, viêm mũi dị ứng..., trẻ sinh ra sẽ dễ bị dị ứng thức ăn hơn bình thường.
0 - view
Chìa khóa là bổ sung kết hợp giữa axít folic với vitamin B6 + B12 sẽ giúp bảo vệ mắt trước nguy cơ bị thoái hóa, gây mờ mắt hoặc loạn thị.
1 - view
Phòng ngừa bệnh tật và hạn chế dùng thuốc là biện pháp dự phòng duy nhất được biết.
1 - view
Dấu hiệu nhận biết viêm màng não mủ ở trẻ Thứ Hai, ngày 04/06/2012 05:00 AM (GMT+7) Từ đầu mùa hè đến nay, số bệnh nhi viêm não, màng não tăng nhanh với...
1 - view
Nhược thị là hiện tượng suy giảm khả năng hoạt động của thị giác. Nhược thị chiếm khoảng 2 - 4% dân số và có khoảng 3% trẻ em dưới sáu tuổi bị nhược thị.
1 - view
Số lượng của các loại thực phẩm mà loài người sử dụng đang ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn, do đó những bệnh lý gây ra do thực phẩm, trong...
0 - view
(Làm Mẹ) - Có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết trẻ bị suy dinh dưỡng. Mẹ nên lưu ý để bổ sung thực phẩm bổ dưỡng cho con cũng như xem xét lại chế độ sinh hoạt của trẻ.
1 - view
Bạo hành trẻ em là tình trạng xảy ra nhiều trong thời gian gần đây, ảnh hưởng xấu về sức khỏe, tinh thần, khả năng học tập, khả năng giao tiếp và sự phát triển của trẻ.
1 - view
Không ít phụ huynh đưa con đi chữa u máu khắp nơi, sau mới ngã ngửa khi biết bệnh này sẽ mất dần mà không cần can thiệp. Nếu chữa trị không đúng còn để...
4 - view
Các nhà khoa học thuộc Đại học Missouri (Mỹ) phát hiện rằng, bổ sung vitamin D có thể giúp trẻ và thiếu niên bị béo phì kiểm soát được lượng đường trong...
1 - view
Viêm phổi là tình trạng tổn thương cấp tính, gây rối loạn trao đổi khí, dẫn đến suy hô hấp tiến triển nặng.
0 - view
Thở khò khè, không hứng thú với các trò chơi tập thể, thường xuyên chán nản và thụ động… có thể là những dấu hiệu của căn bệnh ung thư phổi ở trẻ.
1 - view
Theo kinh nghiệm trong Đông y có những món ăn thuốc có thể trị khỏi đái dầm ở trẻ nhỏ.
58 - view
Theo thuyết Trí thông minh đa diện, mỗi đứa trẻ khi sinh ra không chỉ có một mà có thể sở hữu nhiều loại hình trí thông minh khác nhau.
2 - view
Cho đến nay, hen phế quản vẫn là bệnh lý hô hấp phổ biến nhất đối với trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt tỷ lệ gặp rất cao ở các nước phát triển. Cùng với quá...
4 - view
Điều trị tuỳ thuộc và tuổi của trẻ, thể bệnh và mức độ nặng, bao gồm
7 - view
Tôi mới sinh con đầu lòng được một tuần, tôi thường nằm để cho cháu bú. Khi bú xong cháu thường ngủ luôn nhưng có khi cháu đang ngủ lại bị trớ. Vậy tôi...
1 - view
1 - view
Con tôi 8 tháng tuổi, từ hơn 1 tháng nay thời tiết lạnh nên má cháu luôn đỏ và ngứa ngáy, có những mụn nhỏ rịn nước vàng. Mọi người nói cháu...
1 - view
Chán ăn, y học cổ truyền gọi là “yếm thực”, là một chứng bệnh hay gặp đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ban đầu trẻ không thích ăn uống, ăn chậm, hay ngậm và ăn ít dần.