1 - view
Khi bé bị côn trùng cắn (đốt), nó gây phản ứng nhẹ sau đó.
0 - view
2 - view
SKĐS - Muống biển còn có tên là rau muống biển, mã an đằng, nhị diệp hồng thự,... Tên khoa học là Ipomoea pescarpae (L.) thuộc họ khoai lang - Convolvulaceae.
7 - view
Tốt nghiệp Trường ĐH Thủy sản Nha Trang ngành kinh tế, hơn 5 năm làm kế toán tổng hợp cộng với bằng kế toán trưởng, đã giúp tôi được nhiều công ty, doanh nghiệp...
1 - view
Cháu 23 tuổi, thường xuyên bị ngứa ở mặt, lòng bàn tay, nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Có phải cháu bị viêm da dị ứng không? Làm thế nào để...
2 - view
Tôi năm nay 37 tuổi, cơ thể khỏe mạnh bình thường. Chỉ có điều làm tôi rất khó chịu là mỗi lần thời tiết thay đổi mưa, nắng, nóng, lạnh, người tôi rất hay bị...
1 - view
(NLĐ) - Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế ngày 21-8 đã có buổi làm việc về đề tài nghiên cứu thử nghiệm trên người loại vắc-xin H5N1 Fluvax, do Công ty Vắc-xin...
1 - view
Các thuốc này có tác dụng điều trị các triệu chứng dị ứng như mày đay, ngứa, hắt hơi và chảy nước mũi, viêm kết mạc dị ứng.
3 - view
Nhiều người bị dị ứng da (ửng đỏ, nổi mề đay, ngứa...) chỉ độ 15-20 phút sau khi ăn hải sản; trong đó có người chưa từng bị tình trạng như vậy trước kia.
7 - view
Một số nghiên cứu khoa học tại Mỹ đã chỉ ra các cách giúp người cao tuổi ứng phó khi tuổi già đang đến gần.
1 - view
GiadinhNet - Tất cả những thực phẩm có chứa protein (chất đạm) nguồn gốc động vật đều có thể gây dị ứng.Trứng là loại thực phẩm ít gây dị ứng nhưng không phải không...
1 - view
Phản ứng dị ứng hay gặp nhất mà nhiều người mắc phải là viêm mũi dị ứng - tình trạng viêm ở mũi gây chảy nước mũi, ngạt mũi, hắt hơi, ngứa và chảy nước mắt.
5 - view
Sau khi ăn xong món ba ba nấu, em thấy ở tay, đùi và bụng nổi mày đay và ngứa. Có lẽ em bị dị ứng món ăn này. Em phải dùng thuốc gì?
0 - view
Các bộ phận của cơ thể dễ bị dị ứng nhất là mắt, mũi, phổi, da và dạ dày.
0 - view
Cơ hội sống sót thấp sẽ đến với những bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sau từ 3 đến 6 giờ kể từ khi xuất hiện những triệu chứng nhồi máu cơ tim đầu tiên.
1 - view
SKĐS - Tất cả mọi người từ trẻ tới già đều có thể bị dị ứng thực phẩm, đặc biệt ở những người có sẵn cơ địa dị ứng như đã từng bị viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng, hen phế...
1 - view
2 - view
Viêm mũi dị ứng không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lâu ngày không điều trị có thể dẫn đến viêm tai giữa, viêm xoang...
1 - view
Viêm kết mạc dị ứng không gây nguy hiểm nhưng thường tái phát khi mắt tiếp xúc với dị nguyên. Có 5 loại viêm kết mạc dị ứng.
2 - view
0 - view
1 - view
Sữa bò, trứng, cá, hải sản, hạt cây, lạc, đậu nành và lúa mì là thủ phạm của đến 90% trường hợp dị ứng do thực phẩm.
0 - view
SKĐS - Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng thuốc.
2 - view
SKĐS - Dị ứng là hiện tượng cơ thể có những phản ứng “bất thường” với các chất “lạ” khi các chất này xâm nhập cơ thể.
2 - view
Với bất kỳ dị ứng thức ăn, điều trị bao gồm tiến hành các bước để tránh các thực phẩm gây ra phản ứng, học hỏi những bước có thể làm để giảm các triệu chứng nhỏ,...
2 - view
Ngày nay, bột ngọt là một gia vị phổ biến trong bữa ăn nhưng tính an toàn của gia vị này vẫn còn là băn khoăn của nhiều người. Trong đó, những triệu chứng khó...
0 - view
2 - view
Nguyên nhân gây dị ứng cá ngừ phần lớn là do sử dụng cá đã bị ươn, hỏng. Cá ngừ bị ươn thường chứa nhiều chất histamin gây phản ứng dị ứng cho cơ thể.
3 - view
SKĐS - Những thay đổi về thời tiết từ nóng sang lạnh và ngược lại; thay đổi hướng gió, gặp mưa... là cơ hội cho những bệnh dị ứng phát triển, đặc biệt là ở những người có...
18 - view
Trời lạnh, nổi mề đay dị ứng, ngứa ngáy khó chịu là triệu chứng nhiều người mắc phải. Bệnh khó chẩn đoán đúng nguyên nhân dù đã thực hiện đủ các xét...