Siêu xe 'độc' giá triệu đô

15.5962

Ferrari 250 GTO LWB đời 1959 có giá 5,8 triệu USD trong một cuộc đấu giá diễn ra vào tháng 2 năm nay. Siêu xe từng thuộc về cố đạo diễn Roger Vadim, người từng là chồng của hai minh tinh màn bạc là Jane Fonda và Brigitte Bardot. 250 GTO LWB (Long Wheel Base - trục cơ sở dài) sử dụng động cơ V12 dung tích 2.953 phân khối có công suất 250 mã lực. Tốc độ tối đa khoảng 233 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h sau 6,5 giây.

BMW 328 MM 'Buegelfalte' Roadster đời 1937 giá 5,6 triệu USD và chỉ có một chiếc duy nhất được sản xuất.

Talbot-Lago T150 Competition Lago Speciale Teardrop Coupe đời 1938 giá 4,62 triệu. Sau khi nắm quyền điều hành Automobiles Tablot vào năm 1935, Anthony Lago đặt lại tên hãng xe Pháp thành Talbot-Lago và ngay sau đó thuê một kỹ sư có tên Walter Brecchia. Họ cùng nhau cho ra đời sản phẩm đầu tiên của Talbot-Lago, phát triển dựa trên một chiếc Talbot-Darracq 3 lít Type K78.

Ferrari 375 MM Berlinetta đời 1954 giá 4,62 triệu USD là chiếc thứ 5 trong tổng số 7 chiếc được sản xuất.

Porsche 917/30 Can-Am Spyder đời 1973 giá 4,4 triệu USD. Hãng xe Đức chỉ sản xuất 4 chiếc. Xe có tốc độ tối đa 386 km/h. Sản phẩm đặc biệt này không bao giờ tham gia đường đua và từng thuộc về bộ sưu tập xe của một nhà sưu tập xe Porsche. Mẫu xe này cũng từng xuất hiện trong bộ phim "Le Mans" năm 1971 cùng tài tử gạo cội Steve McQueen.

Aston Martin DB4GT Zagato Sanction II Coupe đời 1991 giá 1,9 triệu USD. Chỉ có 4 chiếc ra đời. Đây là chiếc thuộc về một công ty của Đức. Siêu xe trang bị động cơ 4,2 lít và hộp số 4 cấp David Brown. Một trong số những chủ nhân của xe là tay đua huyền thoại Tony Smith, người có thời làm quản lý cho ca sĩ nổi tiếng Phil Collins.

1,02 triệu là giá của chiếc Ferrari F1 đời 2000 từng do Micheal Schumacher lái tại giải Austrian Grand Prix. Đây là một trong số chỉ 8 chiếc được sản xuất và là xe đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trong hầm gió Maranello.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]