Sinh con thứ ba không được đề bạt làm lãnh đạo

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ ba trở lên) không được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo và không được xét thi đua trong năm vi phạm.

15.6112
Đối với cơ quan, tổ chức có người sinh con thứ ba trở lên sẽ bị trừ điểm thi đua. Qui định mới về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010 do UBND TP.HCM vừa ban hành đã nhấn mạnh như trên.

Cũng theo qui định này, những người áp dụng biện pháp tránh thai sẽ được miễn hoàn toàn các chi phí và được cấp thuốc theo qui định của Bộ Y tế.

Theo Tuổi Trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]