SLNA: Không Trọng Hoàng vẫn đá tốt

Theo diễn biến mới nhất, nhiều khả năng SG.XT sẽ là bến đỗ tiếp theo của Trọng Hoàng, với mức phí lên đến 5 tỷ/2 mùa, cộng với mức lương gần 50 triệu đồng/ tháng, Hoàng “bò” khó có thể làm ngơ.

15.6135

 

Tin liên quan

 

Theo diễn biến mới nhất, nhiều khả năng SG.XT sẽ là bến đỗ tiếp theo của Trọng Hoàng, với mức phí lên đến 5 tỷ/2 mùa, cộng với mức lương gần 50 triệu đồng/ tháng, Hoàng “bò” khó có thể làm ngơ.

 

 

Dù rất muốn giữ chân tiền vệ này ở lại nhưng tình hình tài chính eo hẹp không cho phép đội chủ sân Vinh hoàn thành “ước mơ”, chính vì thế họ đã lường trước đến tình huống này khi có những phương án thay thế phù hợp.

 

Những giải đấu giao hữu gần đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng tạo điều kiện tối đa cho những cầu thủ trẻ thể hiện mình, dù mới chỉ chân ướt chân ráo lên đội 1 nhưng Phi Sơn, Khắc Ngọc... cho thấy họ xứng đáng nhận được sự tin tưởng, cộng với những gương mặt sáng giá như Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh, Đình Hoàng, SLNA sở hữu dàn sao mai đáng ngưỡng mộ, nói không quá đây chính là tương lai của đội bóng.

 

Nhiều khả năng, Trọng Hoàng sẽ chia tay SLNA
Trong trường hợp Trọng Hoàng dứt áo ra đi, Văn Bình sẽ là người lĩnh ấn tiên phong, mới chỉ 24 tuổi nhưng Bình “Nhạc” đã là tiền vệ trung tâm hàng đầu của V.League khi thể hiện lối chơi chững chạc đến không ngờ. Thể hình khá "mỏng cơm" nhưng cầu thủ này luôn khiến đối phương phải e ngại bởi những pha tranh chấp không khoan nhượng, khả năng giữ nhịp và phát động tấn công của Văn Bình giúp anh giữ vai trò cực kì quan trọng trong lối chơi của SLNA.

 

Sự máu lửa của cầu thủ này và Hoàng Thịnh kết hợp với chất kỹ thuật của Hồng Việt, Quang Tình và đặc biệt là Hector sẽ giúp hàng tiền vệ của SLNA có thể chơi sòng phẳng với bất kì đội bóng nào.

 

Luôn trung thành với tiêu chí “thắng hoặc thua, không hòa” nên việc HLV Hữu Thắng tậu về nhiều ngoại binh chất lượng trên hàng công là điều dễ hiểu, Bebe, Abass hay Dickson đều ít nhiều để lại dấu ấn, việc họ đồng loạt ra đi là vấn đề đáng lo ngại.

Nhưng với chính sách tuyển chọn hợp lý của mình, BHL đã tìm được những cái tên đáng để “chọn mặt gửi vàng”, Plaza là thương vụ chứng minh cho sự khôn ngoan. Đây là cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng từ 2 mùa giải trước, vì khi đó đã có đủ suất ngoại binh nên SLNA quyết định đưa anh đi “tu luyện” ở Navibank Sài Gòn.


Với khát khao chứng minh khả năng, Plaza thi đấu như lên đồng với hàng loạt bàn thắng ở những trận giao hữu gần đây. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa khiến BHL của SLNA hài lòng khi họ đang gấp rút đưa về sân Vinh Kevin Bryan, công thần trong chiến tích huy hoàng năm 2011, nếu điều này sớm thành sự thực, hỏa lực hàng công của cựu vương V.League sẽ cực kì đáng gờm.


Bằng những bước đi khôn ngoan, mọi khó khăn đang dần được giải quyết, Trọng Hoàng với những cống hiến lớn lao xứng đáng nhận được sự kính trọng cũng như một chỗ đứng trong lịch sử của đội bóng. Có anh chắc chắn SLNA sẽ mạnh hơn, nhưng nếu mối lương duyên đã đến hồi kết, đó cũng không hẳn là thảm họa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]