Sơ đồ nào dành cho “Samurai” Kagawa

15.6126
(BongDa.com.vn) – Shinji Kagawa là cầu thủ đã có 3 danh hiệu vô địch trong 3 năm liên tiếp dưới màu áo của 2 CLB là Dortmund và M.U. Anh là cầu thủ châu Á đầu tiên lập được hat-trick tại giải Ngoại hạng Anh. Anh có 5 bàn thắng trong mùa đầu tiên về với Quỷ đỏ. Tất cả các con số không hề biết nói dối nhưng có một sự thật không khỏi buồn cho anh, Kagawa đang ở đâu trong đội hình chính của M.U?

Được Sir Alex Ferguson mua về từ Dortmund với giá không hề rẻ cho một cầu thủ châu Á. Được tin tưởng sẽ chiếm một suất đá chính trong đội hình M.U. Được hy vọng sẽ chiếm lĩnh vị trí hộ công, được tung hoành và chơi tự do trong các sơ đồ của Quỷ đỏ nhưng đến nay, chàng “chiến binh samurai” Kagawa vẫn chưa làm được như thời còn khoác áo đội bóng Đức. Điều đó là rất đáng tiếc cho niềm tự hào của châu Á trên đất châu Âu nhưng có lẽ may mắn chưa đến với anh mà thôi.

Hãy cho chàng trai này một cơ hội, David Moyes! Ảnh: Internet

1. Chấn thương

Đây là kẻ thù không chỉ riêng của Kagawa mà là của tất cả các cầu thủ. Khi được về dưới trướng của Sir Alex Ferguson, Kagawa được tin tưởng sẽ tiếp tục chơi hộ công để hỗ trợ cho Van Persie trong sơ đồ 4-4-2 những lúc Rooney không ra sân vì nhiều lý do khác nhau hoặc thoải mái thể hiện trong sơ đồ 4-2-3-1 khi có cả Rooney và Van Persie. Lý thuyết là thế nhưng chấn thương đã ập đến trong lúc Kagawa đang dần tìm được vị trí trong đội hình chính.

Sự trở lại sau chấn thương khi Quỷ đỏ đã ổn định thật sự là ác mộng với Kagawa khi anh phải chiến đấu cật lực để chen chân và tìm cho mình một vị trí, thậm chí nhiều trận phải đá lệch sở trường. Với tinh thần của một Samurai Nhật Bản, anh đã dần chiếm được niềm tin của Sir Alex Ferguson, các đồng đội và người hâm mộ.

2. Lối đá của Ngoại hạng Anh

Bóng đá của xứ sở sương mù không giống như các nền bóng đá khác khi thể lực đòi hỏi rất cao ở mỗi cầu thủ ra sân. Những pha tắc bóng, những màn tranh chấp tay đôi hay những cú nước rút thần tốc luôn yêu cầu các cầu thủ phải có nền tảng thể lực sung mãn nhất. Kagawa là người châu Á, nơi không cho cầu thủ một thể hình như người châu Âu, trước khi đến với M.U, anh lại được chơi trong môi trường bóng đá Đức, nơi đòi hỏi cầu thủ phải khéo léo, kỹ thuật, tôn trọng chiến thuật và tính kỷ luật. Bên cạnh đó, được sự hậu thuẫn từ HLV Jürgen Klopp, Kagawa đã chơi tự do bên các tiền vệ tài hoa khác nên khả năng của anh được phát tiết tối đa và 2 mùa thăng hoa cùng Dortmund là những nét chấm phá đẹp nhất trong đời cầu thủ của anh.

Về với M.U, anh vẫn chưa quen được với lối chơi đầy sức mạnh mà trong những lần tranh chấp với đối thủ, phần thua thường nghiêng về anh. Nhìn Rooney, người ta có thể thấy được lối đá đặc trưng của M.U, tất cả cầu thủ đều có khả năng tham gia tấn công nhưng cũng phải thường xuyên bọc lót hỗ trợ đồng đội. Đó cũng là lý do mà Kagawa phải rất vất vả để theo kịp.

3. Sự ra đi của Sir Alex Ferguson

Không chỉ riêng Rooney, đến Van Persie cũng tỏ ra khó chịu và chưa hòa nhập được với cách huấn luyện của HLV David Moyes thì việc Kagawa bị đày trên băng ghế dự bị hoặc không có tên trong đội hình xuất cũng là điều dễ hiểu. HLV David Moyes chưa tin tưởng cầu thủ người Nhật Bản nên những trận đấu chính thức vừa qua, ông chưa cho anh có cơ hội thể hiện mình.

Sir Alex Ferguson đã ra đi và nhường lại triều đại huy hoàng cho HLV David Moyes nhưng chỉ với 2 tháng thì cho dù có là thánh, HLV David Moyes cũng chưa thể xoay sở trọn vẹn trong môi trường mới và đặc biệt như M.U. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson ra đi thật sự là nỗi buồn và hụt hẫng của những tân binh như Van Persie và Kagawa.

4. Sơ đồ nào phù hợp nhất?

4-4-2 là sơ đồ mà HLV David Moyes ưa thích từ khi còn dẫn dắt Everton, nhất là sau khi mua về học trò cũ Fellaini thì sơ đồ ấy càng được HLV người Scotland này phát huy. Hai vị trí tiền vệ trung tâm gần như được mặc định cho Fellaini và Carrick, với Cleverley và Anderson dự bị. Hai vị trí tiền vệ cánh sẽ là của Nani, Young, Valencia, Giggs, Welbeck. Vị trí tiền đạo và hộ công đã có Van Persie và Rooney. Đúng là quá bế tắc và không tìm ra vị trí cho Kagawa. Tuy nhiên, nếu HLV David Moyes muốn sử dụng Kagawa thì cũng không phải là khó khi có thể bố trí hoặc Rooney hoặc Van Persie luân phiên trên hàng công và vị trí còn lại là của Kagawa.

Sơ đồ có lẽ là hợp nhất để phát huy sở trường của Kagawa chính là 4-2-3-1 với 3 vị trí dàn ngang là Rooney – Kagawa – Nani (Valencia). Nếu được chơi với đội hình này thì khả năng sáng tạo và hỗ trợ của Kagawa sẽ là cao nhất như thời anh còn chơi cho Dortmund. Ở M.U, có thể anh sẽ không ghi được nhiều bàn thắng nhưng kiến tạo cho Persie hay Rooney thì không có gì đáng bàn bởi những đường chọc khe của anh được đánh giá là thông minh. Rất nhiều người hâm mộ ước rằng Kagawa có sức mạnh của Paul Scholes thì anh sẽ trở thành Scholes đệ nhị.

Tất cả những ai yếu mến chàng samurai đến từ đất nước mặt trời mọc đều mong HLV David Moyes tin tưởng và sử dụng anh để anh được chiến đấu như một chiến binh và trở thành một phần trong lịch sử CLB. Park Ji Sung đã mãi mãi ở trong lòng người hâm mộ thì nay đó sẽ là Shinji Kagawa.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

Nguồn: -
Đăng lúc: 0:00 01/01/1970
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]