Sỏi bùn dễ gây viêm túi mật cấp

Sỏi bùn (bùn mật) là tiền thân của sỏi mật. Nhiều số liệu thống kê cho thấy, có đến 90% các trường hợp nhiễm khuẩn túi mật cấp là do sỏi gây ra.

15.587

Anh Vũ Văn T (39 tuổi, ở Hải Phòng) cho biết: "Tôi chưa bao giờ trải qua một cơn đau nào khiếp đảm đến như thế. Cơn đau xuất hiện từ chiều và mỗi lúc một tăng dần, đau lan từ vùng bụng phải lên đến bả vai khiến tôi không thể di chuyển và hít thở sâu được. Cho tới khi nhập viện cấp cứu tôi mới biết lý do đau là nhiễm trùng đường mật do sỏi bùn".

Sỏi bùn thường không có triệu chứng, ở một số thời điểm người bệnh có thể thấy các dấu hiệu đầy trướng, chậm tiêu, chán ăn, buồn nôn thoảng qua nhưng thường không chú ý. Chỉ tới khi bùn mật gây viêm túi mật, đường mật cấp thì các triệu chứng cấp tính mới xuất hiện.

Các yếu tố thuận lợi để tạo sỏi bùn có thể do rối loạn chuyển hóa mỡ tại gan; chế độ ăn giàu chất béo; do mang thai hoặc sử dụng thuốc tránh thai, thuốc hạ mỡ máu …

Biến chứng hay gặp trong viêm túi mật cấp là viêm mủ và áp-xe đường mật, ứ nước túi mật, hoại tử và thủng túi mật… Có khoảng 25 - 30% trường hợp phải phẫu thuật để loại bỏ túi mật, số còn lại nếu được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, các triệu chứng viêm thuyên giảm sau 1 - 4 ngày, nhưng người bệnh vẫn phải đối mặt với tình trạng viêm tái diễn thường xuyên sau đó. Nguyên do bùn mật khó điều trị dứt điểm bởi yếu tố cơ địa. Vì thế, những giải pháp giúp hỗ trợ điều trị để ngăn ngừa biến chứng, phòng ngừa tái phát sỏi luôn thu hút được sự quan tâm của mọi người.

Năm 2012, tạp chí chuyên ngành Gan mật đã đăng tải kết quả nghiên cứu về kết hợp đông, tây y trong điều trị sỏi mật, nhiễm trùng đường mật cho kết quả khả quan. Nghiên cứu thực hiện trên nhóm bệnh nhân nhập viện do viêm túi mật, nhiễm trùng đường mật bởi các nguyên nhân khác nhau (do sỏi viên, sỏi bùn, giun chui ống mật, tái phát sỏi, tái phát viêm…). Họ được sử dụng kết hợp với TPCN Kim Đởm Khang, có sự theo dõi, đánh giá của bác sĩ theo định kỳ.

Kết quả sau 6 tháng sử dụng cho thấy: Các triệu chứng đau, sốt, vàng da cải thiện rõ rệt, không thấy có biểu hiện của tắc mật tái phát sau điều trị, kích thước sỏi trong gan ngoài gan giảm.

Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đây là tín hiệu đáng mừng vì nghiên cứu đã giúp cho cả bệnh nhân và thầy thuốc có thêm giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ điều trị bệnh sỏi mật, viêm đường mật túi mật cũng như dự phòng tái phát sỏi, tái viêm.

AloBacsi.vn
Theo Thanh Trầm - Dân trí

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]