SV Ngoại ngữ ‘du lịch’ vòng quanh thế giới trong khuôn viên trường

Nhóm nào cũng cố gắng trang trí trại về đất nước mình chọn thật đẹp để người thăm quan ai cũng nghĩ rằng mình đang được lạc bước vào không gian của đất nước đó ngoài đời thật.

15.6004

Chiều qua, 14/3, tại khuôn viên khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu  “Những sắc màu văn hóa” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế nói tiếng Pháp (20/3).

Đây là dịp để các quốc gia cùng nhau chia sẻ các giá trị như lòng khoan dung, chính nghĩa, tự do và gìn giữ sự đa dạng, đối thoại giữa các nền văn hóa, tăng cường tình đoàn kết thể hiện sức sống, sự năng động của mình trong môi trường quốc tế.

Tham gia chương trình các bạn sinh viên được khám phá một bức tranh sinh động đầy màu sắc về các nước nói tiếng Pháp được thể hiện qua nhiều hoạt động như ca nhạc, trình diễn thời trang, không gian văn hóa - ẩm thực…

Hoạt động thu hút các bạn sinh viên quan tâm nhất là trang trí trại. Mỗi nhóm sẽ được bốc thăm để chọn một nước bất kì thuộc cộng đồng Pháp ngữ để trang trí.

Với mỗi 1 bài thi, các sinh viên cố gắng thể hiện rõ nét nhất những nét văn hóa đặc trưng của đất nước đó.

Sau khi hoàn thành xong các bạn sẽ thuyết trình về ý tưởng trang trang trí của mình cho Ban giám khảo. Bài thuyết trình được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Bạn Thúy Diệu, lớp 14F5 chia sẻ: “Hôm nay, nhóm mình bốc thăm được nước Canada, đúng đất nước bọn mình thích. Đây là lần đầu tiên bọn mình được tham gia trang trí trại như thế này nên rất hồi hộp. Cả nhóm đã tập trung làm trại từ sáng và tập luyện để chuẩn bị thuyết trình. Đất nước Canada là một một đất nước mình khá yêu thích nên mình nghĩ lúc thuyết trình mình sẽ không gặp nhiều khó khăn”.

Ở phía trong hội trường, các hoạt động văn nghệ cũng sôi nổi không kém. Các bạn học sinh, sinh viên đã có cơ hội được giao lưu cùng các đại sứ, đại biểu cũng như hiểu sau hơn về văn hóa của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ.

Đại diện ĐH QGHN phát biểu chương trình mừng ngày quốc tế Pháp ngữ (20/03).

Đại sứ Haiti phát biểu trong chương trình.

Hứa Anh Tú (sinh viên khoa Tiếng Pháp) trình bày bài hát La vie en rose.

Các bạn đến từ Haiti với màn vũ đạo sôi động thu hút sự chú ý của cả hội trường.

Đại sứ Pháp Francois (ngồi thứ 2 từ phải sang) tỏ ra vui vẻ và chú tâm vào chương trình.

Màn trình diễn trang phục truyền thống của các nước nói tiếng Pháp.

Đại sứ Rumani trình diễn thời trang truyền thống Rumani. Ông cũng mang bất ngờ cho những người tham gia khi có thể phát biểu trôi chảy bằng tiếng Việt.

Các bạn đến từ Đại học QGHN trình diễn múa với áo yếm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]