Tác giả Kishimoto: One Piece là động lực để tôi viết Naruto tốt hơn

Masashi Kishimoto vừa có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền chỉ vài giờ sau khi ông hoàn thành hành trình cuối cùng của Naruto.

12.35

Để đánh dấu sự kiện này, The Asahi Shimbun, một tờ nhật báo lớn tại Nhật Bản, đã tiến hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với tác giả Masashi Kishimoto chỉ vài giờ sau khi ông hoàn thành hành trình cuối cùng của Naruto . Sau đây Ign.vn xin trích đoạn từ cuộc phỏng vấn thú vị này.

Chúc mừng anh Masashi Kishimoto, hiện giờ anh cảm thấy thế thế nào?

Tôi chỉ vừa hoàn thành tập cuối cùng của Naruto khoảng 12 tiếng trước, nên hiện tôi không có cảm giác thực sự về sự kết thúc này. Tôi đã từng kết thúc một phần truyện rồi lại bắt tay vào làm cho phần tiếp theo để kịp phát hành vào tuần tới trong suốt 15 năm, vì vậy cảm giác của tôi lúc này là dường như thấy mình chỉ vừa hoàn thành một chương truyện vậy.

Tôi đã nghĩ rất nhiều điều cần làm sau khi Naruto kết thúc, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn làm một cái gì đó khác đi với Naruto . Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ tiếp tục viết truyện.

Việc kết thúc Naruto đã được anh chuẩn bị ra sao?

Kể từ khi Naruto số đầu tiên được đăng, tôi đã xác định kết thúc Naruto bằng cuộc chiến giữa Naruto và Sasuke, người được chọn làm đối thủ của Naruto từ khi bắt đầu câu chuyện. Sau đó tôi suy nghĩ cặn kẽ tới từng chi tiết trong suốt quá trình viết truyện, chẳng hạn như liệu họ sẽ chiến đấu với nhau như bạn bè hay kẻ thù, rồi cảm xúc, lời đối thoại của họ. Khoảng hai năm trước, tôi bắt đầu cảm thấy trận chiến đã gần đến hồi kết.

Khi bộ truyện bắt đầu, biên tập viên chịu trách nhiệm về bộ truyện của tôi nói "Series này chắc sẽ kéo dài trong ít nhất năm năm". Nhưng những khó khăn cũng như áp lực của việc vẽ Naruto để kịp xuất bản hàng tuần đôi khi làm tôi muốn kết thúc nó. Tôi không nghĩ rằng Naruto sẽ kéo dài trong 15 năm.

Câu chuyện kéo dài như vậy bởi vì các nhân vật "bị mắc kẹt". Tôi đã cố gắng tìm ra cách để giải quyết các vấn đề, nhưng sự phát triển phức tạp của câu chuyện và các nhân vật đã không cho phép tôi làm như vậy. Nếu tôi khiến nhân vật hành động như tôi muốn, mọi thứ sẽ khiên cưỡng và thiếu tự nhiên.

Bởi vì các họa sĩ manga luôn làm việc trong phòng, vì vậy rất khó để chúng tôi tận mắt nhìn thấy và cảm nhận tác phẩm của mình nổi tiếng như thế nào. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi nhận được nhiều thư từ fan hâm mộ nước ngoài. Từ đó tôi mới biết Naruto đã phổ biến ở nhiều nơi khác ngoài Nhật Bản. Nhiều thư được viết bằng ngôn ngữ mà tôi không biết, vì vậy tôi nhận ra rằng, tác phẩm của tôi được đón nhận bởi những độc giả ở các nước khác nhau.

Có một fan hâm mộ gửi email cho tôi kèm ảnh của một đứa trẻ mặc đồ như Naruto và đang tạo dáng. Bức ảnh đính kèm đó đã làm cho tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Anh có bao giờ quan tâm tới tác phẩm rất lớn khác là One Piece?

Thực sự là không thể không để ý. Cả Naruto và One Piece cùng được đăng trên một tạp chí. One Piece luôn là tác phẩm dẫn đầu. Cảm ơn One Piece vì nhờ đó tôi có động lực và chăm chỉ hơn để viết Naruto .

Anh đã bước sang tuổi 40 ngày 8/11 vừa qua , anh cảm nhận gì về tuổi mới của mình?

Tôi vẫn là một đứa trẻ về mặt tâm lý. Không có gì đã thay đổi kể từ lúc tôi 25 tuổi, khi bộ truyện bắt đầu. Tôi hầu như chỉ ngồi tại bàn làm việc để cố gắng tạo ra những chap mới thật hấp dẫn cho độc giả, và 15 năm đã trôi qua trước khi tôi nhận ra điều đó.

Nếu được, anh muốn nói gì với con người thời trẻ của mình?

Tôi hy vọng sẽ nói với con người của mình lúc 23 hoặc 24 tuổi, người đang ngồi vẽ Naruto và các nhân vật khác trên hiên nhà mình: "Hãy chăm chút kỹ lưỡng hơn cho họ. Bạn sẽ có 15 năm gắn bó với các nhân vật này và viết nên một bộ truyện tranh dài kỳ.

Trinh Trần

Xem thêm

Shonen Jump đăng tải trực tuyến toàn bộ số đầu tiên của Naruto

Dậy sóng vì trang bìa mới của One Piece: Luffy dùng bữa với Naruto

Các tác giả manga lớn đồng loạt gửi lời tri ân tới tác giả của Naruto


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]