Tắm dầu mỏ - cách chữa bệnh độc đáo

Tắm bằng dầu mỏ là một tuyệt chiêu để thu hút các du khách lắm tiền đến thành phố Fedaran ở Azecbaijan - một nước cộng hòa vùng Kapkaz. Các bác sĩ địa phương xác nhận, cách tắm này có thể giúp chữa bệnh khớp, các bệnh ngoài da, thậm chí làm đẹp da.

15.6033

Ảnh: Tiền Phong.

Ở Fedaran, một rừng tháp khoan và giếng khai thác dầu mọc lên giữa những đám cây lúp xúp và nham thạch. Các bãi tắm dầu mỏ nằm rải rác bên cạnh những dàn khoan ấy. Nếu muốn tắm dầu ư? Xin mời, hãy cởi bỏ quần áo, nhảy vào các bồn tắm bằng sắt tráng men hoặc sứ trắng muốt chứa đầy dầu thô, từ từ nằm xuống, ngâm mình đến cổ.

Theo chủ nhân của những nhà tắm này thì dầu mỏ có thể giúp chữa bệnh khớp, các bệnh ngoài da, thậm chí làm đẹp da. Các bác sĩ địa phương cũng xác nhận và hết lời ca ngợi liệu pháp này.

Thực ra, phương thức chữa bệnh bằng tắm dầu mỏ có từ thời xa xưa. Ông tổ của ngành y thế giới Hepocrate ngay từ 400 năm trước Công nguyên đã chỉ ra rằng, trong dầu mỏ có các chất giúp làm lành vết thương và chống viêm nhiễm.

Nhà bác học La Mã cổ đại Purini còn nói rõ hơn về tác dụng của dầu mỏ: cầm máu, chữa bệnh tả, chữa đau răng, trị chứng đục thuỷ tinh thể, chữa ho và chứng đau cơ do ngã…

“Bắc sử” của Trung Quốc hồi thế kỷ thứ 7 có ghi: Dầu mỏ ở Kuxa, Tân Cương ngửi thì rất hôi, nhưng chữa được các chứng bong da, rụng răng.

Thời cổ, ở Trung Quốc không chỉ người tắm dầu mỏ mà cả lạc đà, ngựa cũng thích tắm. Ở Mỹ 250 năm trước đây, người da đỏ cũng đã biết chữa các bệnh đau đầu, bệnh ngoài da, bệnh đường máu bằng dầu mỏ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối việc tắm dầu. Viện nghiên cứu Y tế Mỹ cho rằng, dầu mỏ chứa hắc ín, có thể gây ung thư da. Song người Azecbaijan không để tâm đến điều này.

Người Kapkaz từ xưa đến nay nổi tiếng giỏi phép dưỡng sinh. Azecbaijan là nước có số người trường thọ cao nhất thế giới: cứ 10 vạn dân thì có 60 người thọ trên 100 tuổi. Cách dưỡng sinh bằng nước khoáng và hồng trà ở nước này là những phương thức được lan truyền từ đây ra thế giới. Khai thác dầu mỏ là nghề có truyền thống lâu đời ở Azecbaijan, chất lượng dầu mỏ cũng nổi tiếng thế giới, hàm lượng các chất khoáng như lưu huỳnh cũng cao.

Điểm bất cập duy nhất của việc tắm dầu mỏ là, khi tắm xong, người nhớp nháp rất khó chịu, phải dùng một thứ giấy để lau kỹ toàn thân, sau đó xối mạnh bằng nước nhiều lần mới mặc quần áo được.

Hiện nay, Viện điều dưỡng Fedaran có 10 bồn tắm, 5 cho nam, 5 cho nữ. Viện đang trong thời kỳ khuyến mại để thu hút khách. Mỗi liệu trình tắm dầu kéo dài 15 ngày, mỗi ngày tắm 1 lần, mỗi lần mất 1 thùng dầu thô, ngâm trong 10 phút, bao ăn nghỉ, chi phí là 450 USD.

Tuy điều kiện thu hút khách rất ưu đãi nhưng số người tìm đến dịch vụ này còn chưa nhiều. Năm ngoái viện mới đón được 250 khách, mùa hè năm nay đã đón được 350 người. Nguyên nhân ít người tìm đến không phải tắm dầu không hiệu quả, hay người Azecbaijan kém hiếu khách.

 Thời Liên Xô cũ, các viện điều dưỡng ở đây đều chật ních, việc làm ăn rất phát đạt, nhất là những năm 1980, lượng khách mỗi năm tới 3 vạn người. Hồi đó, các bồn tắm không đủ, người ta phải đào cả hố rồi đổ dầu mỏ xuống để khách ngâm mình. Tuy nhiên, chiến tranh đã chấm dứt những tháng ngày tốt đẹp đó.

Sau khi Liên Xô tan rã, các mâu thuẫn trong “thùng thuốc súng dân tộc Kapkaz” ngày càng công khai và gay gắt đi đến bùng phát. Một cuộc chiến tranh ác liệt đã nổ ra tại Nagorny - Karabat, nơi sinh sống của những người Acmenia. Vùng mỏ dầu Fedaran nằm kề bên điểm nóng này nên các viện điều dưỡng trở nên vắng khách.

Hiện nay hoà bình quay trở lại, ngành kinh doanh tắm dầu cũng đang dần dần hồi sinh. Người dân ở đây tin rằng, với tiếng tăm khi xưa cùng hiệu quả rõ rệt, liệu pháp tắm dầu sẽ nhanh chóng tìm lại được những ngày tháng huy hoàng trước đây.

(Theo Tiền Phong)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]