Thảm họa Fukushima lẽ ra có thể phòng tránh được

(VOV) - TEPCO thừa nhận vì tài chính mà tập đoàn này đã xem nhẹ những nguy cơ có thể xảy ra tại nhà máy điện Fukushima.

15.6019

Tập đoàn điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 12/10 thừa nhận rằng, thảm họa tại nhà máy điện Fukushima không phải là không thể phòng tránh được.

 

Một góc nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh: Kyodo)

Theo báo cáo “Chính sách cơ bản cho cải cách Tổ chức điện hạt nhân TEPCO”, trước khi xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần phá hủy cơ sở hạt nhân ở Fukushima vào tháng 3/2011, Tập đoàn điện lực Tokyo đã biết rằng công tác phòng chống thảm họa thiên nhiên tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima là chưa đủ.

Báo cáo cũng thừa nhận một phần vì vấn đề tài chính mà Tập đoàn điện lực Tokyo đã không có những hành động hiệu quả và đã xem nhẹ những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]