Thân Hoa Thượng Hải chiêu mộ thành công Nicolas Anelka

GiadinhNet - Giờ thì không một ai còn có thể nghi ngờ về tham vọng và năng lực tài chính của CLB bóng đá Thân Hoa Thượng Hải.

15.5771
Chỉ vài tháng sau khi gây sốc với thương vụ trị giá 10 triệu bảng mua tiền vệ Dario Conca (Brazil), đội bóng Trung Quốc đã làm cả thế giới bóng đá phải ngỡ ngàng với thương vụ lớn nhất trong lịch sử của mình - nhà Vô địch Euro 2000 Nicolas Anelka.
 

 Anelka trong màu áo Thân Hoa Thượng Hải.

 
Chiến thắng "để đời"
 
Trước khi thực hiện phi vụ chuyển nhượng gây sốc nhất trong tuần qua, ít người biết Thân Hoa Thượng Hải từng gõ cửa cả... Real Madrid với hy vọng chiêu mộ Kaka.
Hành động "ngông cuồng" này được hé lộ diễn ra cách đây vài tháng, thời điểm Kaka còn đang vật lộn với chấn thương và tưởng chừng sẽ bị Real đưa vào danh sách chuyển nhượng.
Thân Hoa thời điểm đó được cho sẵn sàng trả phí chuyển nhượng từ 35 đến 40 triệu euro, kèm mức lương kỷ lục thế giới cho tiền vệ Brazil.
Tuy nhiên, Kaka khi đó đã thẳng thừng từ chối đề nghị từ CLB Trung Quốc, bởi anh tin ở tuổi 29, mình còn đủ khả năng chinh phục những đấu trường khốc liệt nhất.
Vụ "vồ hụt" Kaka đến giờ vẫn là một "bí mật" mà cả giới truyền thông cũng bị Thân Hoa Thượng Hải "qua mặt”.
Tương lai của Nicolas Anelka ở CLB Chelsea từ lâu đã được quyết định. Tiền đạo người Pháp không còn nằm trong kế hoạch phát triển đội bóng lâu dài của HLV Andre Villa Boas.
 
Ai cũng biết, ở tuổi 33, việc Anelka phải nhanh chóng ra đi tìm bến đỗ cuối cùng cho mình là điều bắt buộc bởi anh không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao để có thể chấp nhận ngồi dự bị chờ thời.
 
Chelsea cũng đã rộng cửa, với quyết định thanh lý hợp đồng sớm. Nhưng bất chấp những điều kiện thuận lợi đó, việc Thân Hoa Thượng Hải nhận được cái gật đầu của Anelka vẫn là một sự kiện gây ngỡ ngàng giới bóng đá.

Nói như vậy bởi dù đã "hết thời" tại Chelsea, Anelka được đánh giá là một trong những cái tên "hot" nhất trên thị trường chuyển nhượng.
 
Từng trải qua hàng chục CLB tại nhiều giải VĐQG hàng đầu châu Âu, giành ngôi Vua phá lưới giải ngoại hạng Anh, vô địch Euro 2000 với đội tuyển Pháp,bản lý lịch hoành tráng của Anelka đủ giúp anh thuyết phục những nhà tuyển trạch khó khăn nhất.
 
Bởi thế, ngay khi thông tin anh sẽ rời sân Stamford Bridge được phát đi, hàng loạt CLB giàu có đã nhảy vào cuộc.
 
Từ Mỹ, L.A.Galaxy tuyên bố sẵn sàng trả mức lương 150.000 bảng/tuần để đưa tiền đạo người Pháp về thay thế David Beckham.
 
Tại Nga, Anzhi, đội bóng đã chiêu mộ thành công Samuel Eto'o, Roberto Calos, thậm chí đã cử hẳn phái đoàn đàm phán hùng hậu tiếp cận Anelka.

Đã từng có thời điểm, người ta tin rằng Anzhi sẽ nhanh chóng đạt được mục đích. Bởi ông chủ Suleiman Kerimov, với túi tiền không đáy của mình (sở hữu tài sản lên đến 6 tỷ euro) đã tuyên bố sẵn sàng trả Anelka bất kỳ mức lương nào anh yêu cầu.
 
Vậy mà Thân Hoa Thượng Hải, một đội bóng Trung Quốc còn khá vô danh trên đấu trường quốc tế, kẻ chỉ có thể tiếp cận Anelka sau L.A.Galaxy, Anzhi, cuối cùng lại trở thành người chiến thắng trong cuộc giành giật chữ ký của tiền đạo người Pháp.

Như lời Giám đốc điều hành Thân Hoa Thượng Hải Zhou Jun tiết lộ, thì "chúng tôi đã phải hành động dứt khoát và quyết liệt. Thân Hoa chứng minh cho Anelka cậu ấy có thể trở thành một phần trong kế hoạch lớn của đội bóng.
 
Tiền không phải là vấn đề được nói đến đầu tiên ở đây. Quan trọng là Anelka và Thân Hoa đã tìm được tiếng nói chung. Chúng tôi đã có một chiến thắng để đời trên thị trường chuyển nhượng với bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử CLB".

Zhou đã nói không quá. Chiêu mộ Anelka thành công ngay "trước mũi" Anzhi, L.A.Galaxy và nhiều đối thủ giàu có tiềm năng khác rõ ràng là một thắng lợi để đời của Thân Hoa nói riêng, bóng đá Trung Quốc nói chung.
 
Hãng truyền thông quốc tế Myriad kết luận: Anelka chính là cầu thủ nổi tiếng nhất từng thi đấu tại Trung Quốc. Và để có được chiến thắng ấy, Thân Hoa Thượng Hải đã phải chấp nhận trả cho tiền đạo người Pháp mức lương không dưới 300.000 USD/tuần. Con số lớn khủng khiếp, vượt xa mức lương cũ (khoảng hơn 100.000 USD) mà Anelka nhận tại Chelsea.
 

Áo đấu của Anelka đã được bày bán tại Trung Quốc.

Anelka và GĐĐH Zhou Jun trong lễ ký kết tại Paris. Ảnh: The Sun


Sự lớn mạnh của một quyền lực

Cách đây gần 5 tháng, Thân Hoa Thượng Hải cũng từng gây sự chú ý lớn khi chi ra 10 triệu euro chuyển nhượng tiền vệ Brazil, Dario Conca. "Đắt xắt ra miếng", Conca chơi tuyệt vời giúp Thân Hoa Thượng Hải dễ dàng đăng quang ngôi VĐQG 2011.
 
Thành công ban đầu ấy, dường như đã hun đúc thêm động lực cho lãnh đạo Thân Hoa Thượng Hải. Bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chiêu mộ Anelka, đội bóng này chắc chắn không chỉ muốn bảo vệ thành công danh hiệu quốc nội của mình.
 
Trên CNN - phát ngôn viên của đội, Ma Yue đã nhấn mạnh: "Thân Hoa muốn trở thành một quyền lực tại đấu trường châu lục. Xa hơn nữa, sự góp mặt của những ngôi sao lớn sẽ là nền tảng tuyệt vời để khuếch trương thương hiệu cho nền bóng đá Trung Quốc đang từng ngày lớn mạnh".

Sự thực, Ma Yue mới chỉ nói đúng một nửa. Như CNN sau đó phân tích, thì việc Thân Hoa chiêu mộ thành công Nicolas Anelka hy vọng sẽ thổi một làn gió mát lành cứu rỗi nền bóng đá Trung Quốc đang trên đà suy sụp.
 
Hàng loạt scandal, bê bối dàn xếp tỷ số trong thời gian qua đã khiến người hâm mộ nước này quay lưng với C-League. Giờ, với sự xuất hiện của Anelka, người ta hy vọng khán giả sẽ kéo đến sân đông hơn và giành niềm tin cho nền bóng đá quốc nội nhiều hơn.

Nhưng với riêng nội tại của Thân Hoa, thì những gì Ma Yue phát biểu hoàn toàn có cơ sở. Đội bóng Trung Quốc đang tiếp tục dẫn đầu giải VĐQG, đồng thời thi đấu cực kỳ thành công trên đấu trường AFC Champions League.
 
Thêm những ngôi sao như Anelka, Thân Hoa Thượng Hải sẽ trở thành đối trọng đáng gờm cho bất kỳ đối thủ nào. Nếu có thể vô địch AFC Champions League, năm sau Thân Hoa Thượng Hải sẽ giành quyền tham dự Cup vô địch thế giới các CLB. Khi đó, họ sẽ định danh với tư cách một quyền lực phương Đông thực sự.

Sau những gì đã trải qua từ Dario Conca và bây giờ là Anelka, thì người hâm mộ Thân Hoa Thượng Hải đang nung nấu niềm tin lớn lao ấy. Họ sẽ đạt được mục đích của mình, khi đội bóng nhận được sự hậu thuẫn "vô điều kiện" từ ông bầu Zhu, người đang nằm trong Top những thương gia giàu nhất thế giới.
 
Như Reuters tiết lộ sau thương vụ tuyển mộ Anelka, Zhu từng hơn một lần tiếp cận hỏi mua lại CLB khổng lồ Liverpool không thành. Song bây giờ với những bản hợp đồng tầm cỡ Anelka, Dario Conca, Zhu sẽ đi con đường xây dựng đế chế bóng đá cho riêng mình ở phương Đông theo con đường khác.

Anelka là cái tên nổi tiếng nhất. Nhưng hãy tin rằng, bản hợp đồng với tiền đạo người Pháp chỉ là sự khởi đầu. Thân Hoa Thượng Hải chắc chắn sẽ là cái tên gây ra nhiều cú sốc đình đám nữa nơi hậu trường bóng đá quốc tế trên hành trình vươn mình thành một quyền lực. Sau Anelka, sẽ là Didier Drogba?
 
Huy Nam
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]