Tham dự cuộc thi là người Việt Nam, đang là sinh viên năm cuối các trường đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc những người đang nghiên cứu về Nhật Bản; độ tuổi dưới 35 tính đến ngày 1-1-2010 và trong ba năm trở lại đây (tính đến 1-1-2010) chưa từng ở Nhật Bản quá sáu tháng.

Ngoài đơn tham dự cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ viết một bài luận bằng tiếng Nhật 4.000-8.000 từ. Chủ đề xoay quanh những nghiên cứu về đất nước Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản (không bao gồm nghiên cứu về ngôn ngữ hay ngữ pháp tiếng Nhật đơn thuần). Đơn tham dự cuộc thi nhận trực tiếp tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hoặc tại trang web http://www.jpf.org.vn. Hạn cuối nộp bài dự thi vào ngày 1-3.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào tháng 4-2010. Bốn thí sinh xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng du học Nhật Bản trong vòng hai tháng (dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2010) tại Trung tâm tiếng Nhật và nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Ishikawa (Nhật Bản).

Q.TRANG


Video đang được xem nhiều