Thiết bị phát tia cực tím vào mắt, kể cả vào võng mạc, và thu ánh sáng dư phản xạ ngược lại. Chỉ cần bật thiết bị đo giao thoa là có thể xác định được những thay đổi trong quãng thời gian ánh sáng lưu lại trong mắt và mức độ ánh sáng quay trở lại. Điều đó cho phép các bác sĩ hiểu được cơ cấu giao chéo của võng mạc, giống như hiệu ứng radar hay siêu âm.

Các kỹ sư đã thử nghiệm 2 phiên bản của thiết bị cầm tay trên. Một trong số đó giống như máy quay video, gọn nhẹ, hoạt động nhanh với rất nhiều hình ảnh 3 chiều đề phòng ảnh nhòe do bác sĩ có thể run tay. Sau đó, các hình ảnh được tích hợp lại thành bức tranh duy nhất về võng mạc.

Vũ Trung Hương (Theo Meddaily)