Đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trịnh Tất Thắng (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM) và biết thêm những thông tin mới xung quanh căn bệnh này.

Căn bệnh có mặt từ rất lâu ở các nước trên thế giới

Hay còn gọi là bệnh Hysteria. Người ta mô tả chứng bệnh này kèm theo những lời đồn đại về mối liên quan của nó với cơ quan sinh dục nữ. Trong tiếng Hy Lạp, Hysteria có nghĩa là tử cung. Người ta còn điều trị bằng cách xoa bóp bộ phận sinh dục của bệnh nhân, hay dùng máy rung hoặc phun nước để gây cực khoái, tức thì bệnh sẽ giảm.

 

Tuy nhiên, đến giữa thế kỷ thứ 17, một thầy thuốc danh tiếng là Lepois C. tuyên bố, căn bệnh này xuất phát từ não chứ không phải tử cung. Ông khẳng định như vậy vì Hysteria xảy ra cả nam lẫn nữ, tuy nhiên số người mắc bệnh ở nam giới ít hơn, chỉ chiếm khoảng 1/10 so với nữ giới.

Ở thế kỷ thứ 17, một thầy thuốc danh tiếng là Lepois C. tuyên bố, căn bệnh này xuất phát từ não chứ không phải tử cung. Ông khẳng định như vậy vì Hysteria xảy ra cả nam lẫn nữ...
Vào những năm cuối thế kỉ 19, Charcot J M. một nhà thần kinh học Pháp cũng đã nhìn nhận Hysteria như là một chứng rối loạn tâm lý và ông đã xây dựng lý thuyết về cơ chế “hysteria” thông qua nghiên cứu về "bệnh thần kinh" đối với các bệnh nhân ngoại trú vào năm 1887 và 1888. Sau đó, ông tiếp tục các nghiên cứu đầy đủ của mình về hysteria tại bệnh viện Salpetriere ở Pháp, nơi đây ông đã tuyên bố nguyên nhân của chứng hysteria là do "yếu tố di truyền" và ông đã sử dụng phương pháp thôi miên để điều trị bệnh.

Bệnh không chỉ xảy ra ở nữ giới

Theo bác sĩ Trịnh Tất Thắng, tại Việt Nam, căn bệnh này tuy không quá phổ biến nhưng hiện vẫn tồn tại và rất khó chấm dứt. Phần lớn bệnh là do tác động của cuộc sống. Thời xa xưa, phụ nữ Việt Nam chịu nhiều sự đè nén trong cảm xúc, tình cảm, xã hội. Thời nay thì do áp lực từ công việc, học hành, tình cảm… dẫn đến phát bệnh.

Bệnh tập trung ở độ tuổi khoảng từ 14 đến 50. Ở độ tuổi này, một khi tâm lý con người không được đáp ứng dễ dẫn đến ức chế gây nên bệnh. Trong chuyên môn còn gọi là bệnh rối loạn phân li, hay rối loạn cảm xúc.

Bác sĩ cho biết, bệnh có nhiều triệu chứng khác nhau theo từng mức độ và nguyên nhân dẫn đến bệnh. Có trường hợp bệnh giống như giả vờ khiến chung quanh tỏ ra thờ ơ, thậm chí là chế giễu. Tuy nhiên, bác sĩ cũng như những người xung quanh phải đối xử với bệnh nhân bằng thái độ thông cảm.

Nguyên nhân gây bệnh từ tâm lý nên điều trị chủ yếu bằng liệu pháp tâm lý. Khá mất thời gian và cần sự kiên nhẫn của người bệnh để mang đến hiệu quả tốt nhất.

Để phòng bệnh, đối với trẻ em nên rèn luyện tính cách ngay từ nhỏ, dạy trẻ biết yêu thương, chia sẻ, hòa đồng, vượt qua khó khăn. Đồng thời khuyến khích trẻ tham gia những hoạt động bổ ích, lành mạnh… Đối với người đã trưởng thành, phải tự biết cân bằng cuộc sống, không nên để quá nặng nề dẫn đến bi quan và tiêu cực có thể là mầm mống gây bệnh.

Như Mây