Thu Hiền giành HCV taeakwondo: Bí quyết là sợ thì... ở nhà

Chiều 18.12, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền xuất sắc giành HCV taekwondo sau khi vượt qua VĐV chủ nhà trong trận chung kết hạng 62kg đối kháng. Ở trận đấu này, Hiền đã thi đấu với ý chí và quyết tâm theo kiểu “sợ thì ở nhà” để bù đắp cho điểm yếu về kinh nghiệm.

15.5739
Thu Hiền năm nay mới 18 tuổi và đây là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cô thi đấu quốc tế. Thế nên, ngay cả ban huấn luyện cũng không mấy tin tưởng vào khả năng đoạt huy chương vàng của Thu Hiền trước khi trận chung kết diễn ra.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Chỉ tiêu của taekwondo Việt Nam là giành ít nhất 3 huy chương vàng ở các nội dung đối kháng. Tuy nhiên, trong trận chung kết này, khả năng giành chiến thắng của Thu Hiền trước võ sĩ chủ nhà là rất thấp”.

Thu Hiền (trái) tấn công như vũ bão để đánh bại VĐV nước chủ nhà và giành HCV xứng đáng.

Khởi đầu trận chung kết, nhận định của huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng có phần đúng. Đối đầu với võ sĩ Victoria của Myanmar, Thu Hiền đã thi đấu không tốt trong hiệp 1, không tung ra được những miếng đánh hiểm hóc và bị dẫn trước 1-2. Sức ép càng đè nặng lên vai võ sĩ trẻ Việt Nam khi Victoria nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên nhà.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Thu Hiền đã cởi bỏ được gánh nặng về tâm lý để thi đấu xuất thần. Sức bền và khả năng ra đòn chớp nhoáng của Thu Hiền được thể hiện triệt để trong khi Victoria tỏ ra bị bất ngờ trước lối tấn công vũ bão của Thu Hiển. Gió đổi chiều nhanh chóng và Thu Hiền liên tiếp giành điểm để gỡ hoà rồi vượt lên.

Trong hiệp 3 quyết định, Thu Hiền chiếm thế áp đảo hoàn toàn bằng những đòn đánh chính xác trong khi Victoria có biểu hiện đuối sức. Tỉ số chung cuộc là 7-3 và võ sĩ trẻ của Việt Nam xứng đáng giành huy chương vàng.

Trao đổi với Dân Việt sau khi giành ngôi quán quân, Thu Hiền khẳng định: “Sau hiệp đầu có phần nặng về tâm lý, tôi đã chơi tốt hơn trong 2 hiệp còn lại. Khi bị dẫn điểm, tôi không thấy lo lắng hay bị sức ép nào".

"Quan điểm của tôi là không được sợ hãi, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực nhiều hơn. Được sự điều chỉnh hợp lý về chiến thuật của ban huấn luyện, tôi quyết tâm chơi tấn công mạnh mẽ hơn nữa và tận dụng tối đa điểm yếu của đối phương để ghi điểm. Tôi rất hạnh phúc với tấm huy chương vàng này và xin dành tặng gia đình, ban huấn luyện cũng như tất cả người hâm mộ thể thao Việt Nam”, Hiền tâm sự.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]