Totti để ngỏ khả năng từ giã 'binh đoàn thiên thanh'

Italy đang gặp khó khăn ở vòng loại Euro 2008, "Hoàng tử thành Rome" vẫn kiên quyết cự tuyệt lời mời trở lại ĐTQG của HLV trưởng Donadoni. Hôm qua, sau buổi lễ nhận tước Hiệp sĩ, Totti thậm chí còn gây sốc khi tuyên bố anh đang cân nhắc khả năng vĩnh viễn chia tay sự nghiệp quốc tế.

15.5794

Kể từ trận chung kết World Cup 2006 mà Totti cùng đồng đội đánh bại Pháp trên chấm phạt đền để đăng quang ngôi vô địch, thủ quân của Roma vẫn chưa một lần xuất hiện trong màu áo ĐTQG. Dù HLV trưởng Donadoni và đông đảo các tifosi đã lên tiếng kêu gọi anh trở lại để giúp đội nhà vượt qua giai đoạn khó khăn ở vòng loại Euro 2008, thủ quân của các giallarosi vẫn dứt khoát lắc đầu với lý do mình chưa đạt phong độ cao nhất.

Totti (giữa) đã hết hứng thú với ĐTQG sau khi đăng quang ở World Cup 2006. Ảnh: AK.

Cuối năm ngoái, "Hoàng tử thành Rome" đã khiến người hâm mộ khấp khởi khi nói rằng rằng anh sẽ trở lại ĐTQG trong năm 2007 khi hoàn tất cuộc phẫu thuật lấy cặp nẹp kim loại ra khỏi mắt cá. Nhưng hôm qua, sau lễ nhận tước hiệu Hiệp sĩ từ Tổng thống Italy, Giorgio Napolitano, Totti lại làm tất cả phải bất ngờ và thất vọng khi tuyên bố anh có thể sẽ không bao giờ khoác áo tuyển Italy nữa.

Tiền vệ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A lấp lửng: "Các tifosi luôn thắc mắc bao giờ tôi sẽ tái xuất trong màu áo ĐTQG, nhưng trước tiên tôi phải quyết định xem liệu mình có nên làm điều đó hay không. Tôi không có khúc mắc gì với HLV trưởng Donadoni, nhưng chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để thảo thuận cụ thể mọi khả năng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trận chung kết ở Berlin là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo tuyển Italy".

Q.M. (theo C4)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]