Trải nghiệm "sống thử" trong căn nhà 8m2

Triển lãm đề cập tới cuộc sống và không gian sống của những người lao động di cư.

15.5775

Tối 13/8, tại Viện Goethe (Nguyễn Thái Học, Đống Đa) đã diễn ra Triển lãm sắp đặt: 8 m2. Nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn - chủ nhân của sự kiện này đã đề cập tới những hậu quả cá nhân của nền công nghiệp khi người dân rời bỏ ruộng đồng lên thành phố để tìm kiếm việc làm. Họ phải sống và gắn bó hàng năm trời trong không gian chật hẹp, điều kiện sống khó khăn. 

Chia sẻ về ý tưởng của buổi triển lãm, nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ: "Tôi còn nhớ 8m2 là một tiêu chuẩn, một chỉ tiêu tối thiểu về không gian ở của một đầu người được chính quyền quy định những ngày còn bao cấp. Giờ đây vẫn còn rất nhiều mảnh đời phải quay quắt trong 8m2, nhưng không phải 8m2 một đầu người mà có khi 8m2 cho cả 8 đầu người... Chính điều này đã truyền cảm hứng sáng tác cho tôi".

"Triển lãm sắp đặt: 8 m2" thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng Thủ đô.

Từng centimet trong ngôi nhà là những hình ảnh chân thực và sinh động.

Những chiếc máy ghi âm được tác giả đặt ở khắp mọi nơi trong triển lãm với đủ âm thanh: tiếng nước chảy, tiếng cười nói, tiếng đi lại,... khiến người xem như bước vào một khu trọ thật sự.

Phía ngoài, các ngôi nhà đều được đánh số thứ tự và tên của chủ nhà.

Nếu căn phòng nào có xe máy dựng trước cửa thể hiện người chủ đang ở nhà.

Các mảnh đời quay quắt trong cuộc sống chật chội nơi thị thành.

Do phải sống trong ngôi nhà 8m2 nên người ở phải sắp xếp đồ đạc thật khéo léo.

Từng vị trí, không gian trong ngồi nhà đều là ảnh, ảnh nọ nối với ảnh kia. 

Ảnh được dán lên những tấm pano rồi được tác giả cắt dán thủ công.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ đây là một ngôi nhà thật với đầy đủ vật dụng.

Để cho ra đời triển lãm này, tác giả mất gần một năm đi khảo sát và chụp ảnh tại hơn 10 khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

Hai căn phòng trong triển lãm mang đặc trưng của công nhân miền Tây và Thanh Hóa.

Nhiều bạn trẻ tò mò tới chiêm ngưỡng triển lãm.

Chụp ảnh về làm tư liệu.

Ông Lê Văn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, triển lãm gợi lại cho ông những năm tháng bao cấp với nhiều khó khăn, gian khổ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30/8/2015.

Một bất ngờ lớn tại sự kiện là sự xuất hiện của giải pháp Nhà thông minh Bkav SmartHome đến từ Việt Nam.
Hơn 16 kg sừng tê giác, 796.500 viên ma túy tổng hợp và các hàng hóa bị thu giữ hay các vật dụng trang bị cho cán bộ như sung...
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]