Trưng bày nhiều bản in hiếm, độc ở "Lễ hội đường sách"

(VOV) - Lễ hội đường sách tại TP. HCM sẽ trưng bày nhiều bản in hiếm, độc đáo từ năm 1940 đến nay.

15.5804

Chiều nay (25/1), Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM họp báo giới thiệu Lễ hội đường Sách tết Quý Tỵ 2013. Đây là hoạt động hàng năm và cũng là nét đẹp văn hóa của Thành phố trong dịp Xuân về.

Với chủ đề “Sách và 54 dân tộc”, Lễ hội đường sách tại TP. Hồ Chí Minh năm nay thu hút 12 đơn vị tham gia là các nhà xuất bản, các công ty phát hành sách có uy tín trong cả nước. Lễ hội sẽ diễn từ ngày 7-13/2 (tức 27 tháng Chạp đến đến mùng 4 tháng Giêng) tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, quận 1.

Đường sách sẽ chia thành các khu vực: sách thiếu nhi, sách cho người khiếm thị, khu vực trưng bày bản đồ, tư liệu, ấn phẩm về 54 dân tộc Việt Nam và chủ quyền biển đảo, khu vực giới thiệu sách điện tử- ebook. Ngoài ra, trong khuôn khổ của lễ hội còn có khu vực dành cho "Cà phê Sách" làm điểm dừng chân cho du khách.

Một mẫu kệ “sách trong sách” tại lễ hội đường sách năm nay. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của Lễ hội đường Sách tết Quý Tỵ 2013 sẽ là triển lãm “Sách thiếu nhi xưa và nay”, trưng bày nhiều đầu sách thiếu nhi quý hiếm từ năm 1940 đến nay, trong đó có những cuốn sách được làm bằng giấy bổi, giấy rơm. Có thể kể đến một số bản sách quý hiếm đáng chú ý như: Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài - bản in đầu tiên của Nhà xuất bản Tân Dân 1942; Người thợ rèn của Nam Cao - Nhà xuất bản Cộng Lực 1942.../.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]