Vị mằn mặn, beo béo của trứng cút luôn làm mình nhớ đến nồi cơm lúc nào cũng cạn veo nhưng tiếng cười thì đầy ắp trong thời sinh viên của mình. Nay làm cho 2 bé nhóc nhà mình, chúng nó nhiệt tình hưởng ứng
Trứng cút kho mặn cho bé ngon cơm hơn
Nguyên liệu
20-30 quả trứng cút
Muối
Đường
Dầu hào
Hạt nêm
Nước mắm
Xì dầu
Hành lá, hành khô, màu dầu điều
Cách làm
Trứng cút luộc chín, để nguội, bóc bỏ vỏ.
Đun nóng một ít màu dầu điều, cho trứng cút vào rán áp chảo
, thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều, bạn có thể cho dầu ăn vào nồi nhỏ, rán ngập dầu hoặc rán áp chảo, để trứng có thể se phần mặt bên ngoài.
Dùng nồi nhỏ, đun sôi
ba thìa canh nước lọc, hai thìa canh nước mắm
, hai thìa canh đường, một thìa nhỏ xì dầu, một ít dầu hào, đun sôi thì cho trứng cút vào đun cùng.
Đun lửa nhỏ, đun khoảng 10 phút thì nêm nếm lại tùy theo khẩu vị
của bạn, nêm nhạt để khi phần nước sốt
sánh đặc thì có khẩu vị vừa ăn.
Tiếp tục đun đến khi phần nước sốt sánh đặc, khẩu vị vừa ý thì tắt bếp, thêm hành lá
thái nhỏ vào, múc ra đĩa dùng làm món mặn ăn với cơm.
Chẳng mấy chốc 2 bát cơm hết sạch
, vậy mà thường ngày cứ dỗ mãi bé chẳng ăn hết phần cơm của mình.