Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

VOV.VN - Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa thảm họa diệt chủng cũng thúc giục tăng cường đối thoại tôn giáo tại Trung Phi.

0

Hãng tin AFP ngày 23/1 đưa tin, cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa thảm họa diệt chủng Adama Dieng hôm qua (22/1) đã kêu gọi các quốc gia châu Phi tăng cường lực lượng cho Phái bộ hỗ trợ quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi.

Người dân chạy trốn bạo lực giáo phái ở Cộng hòa Trung Phi (Ảnh: Press TV)

Cũng theo AFP, phát biểu tại 1 phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Adama Dieng cho rằng, yêu cầu cấp thiết lúc này là hỗ trợ việc triển khai đầy đủ và hiệu quả phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi.

Theo ông Dieng, việc làm này nhằm ngăn ngừa nguy cơ một thảm họa diệt chủng có thể xảy ra tại cộng hòa Trung Phi. Ông cũng thúc giục tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo tại nước này.

Phái bộ hỗ trợ quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi hiện nay có hơn 4.000 binh sĩ, thấp hơn nhiều so với con số 6.000 binh sĩ dự kiến ban đầu do Liên minh châu Phi gặp nhiều khó khăn trong việc huy động binh sĩ khu vực.

Cuối năm vừa qua, Pháp đã gửi 1.600 binh sĩ trong khuôn khổ chiến dịch Sangaris nhằm khôi phục lại hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]