Trưởng nhóm tìm kiếm QZ8501: Hộp đen cách không xa các mảnh vỡ

VOV.VN - Một thách thức lớn đối với công việc tìm kiếm là có rất nhiều bùn ở đáy biển.

0

Hôm 4/1 người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia (Basarnas) bày tỏ lạc quan khi cho biết chiếc hộp đen của phi cơ QZ8501 nằm “không xa” 5 vật thể lớn mà chiến dịch tìm kiếm đã phát hiện được ở Biển Java.

Đội cứu hộ Indonesia khiêng vật thể thu được từ hiện trường tai nạn QZ8501 (ảnh: AFP)
Ông Fransiskus Bambang Soelistyo đưa ra thông tin trên tại một cuộc họp báo ở Jakarta.

Các quan chức tin rằng họ sắp đạt được bước đột phá sau khi xác định chính xác vị trí của 5 vật thể lớn trên đáy biển được cho là các bộ phận của chiếc phản lực Airbus A320-200.

Nhưng ông Bambang Soelistyo lưu ý đến khó khăn hiện nay mà chiến dịch tìm kiếm quốc tế đang đối mặt: “Thách thức của chúng tôi là bùn. Có rất nhiều bùn ở đáy biển”.

Cho tới thời điểm hiện tại, ông nói, chưa có tàu bè nào dò được tín hiệu phát đi hộp đen ghi lại hành trình chuyến bay.

Hiện người ta xác nhận 37 thi thể đã được tìm thấy. Các thi thể đều đã được đưa tới trung tâm nhận dạng ở Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia.

Ông này cũng cho biết 5 tàu có khả năng định vị hộp đen sẽ được gửi tới khu vực vào hôm 5/1, và thời tiết vẫn là vấn đề lớn. “Một số thợ lặn cố lặn xuống nhưng đành phải quay lại”./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]