Ưu thế của xe Volkswagen vẫn đến từ chất lượng cao và tính năng tốt được thể hiện ở mọi phương diện.

31.2032

Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra triển lãm xe Geneva danh giá, chiếc sedan của Volkswagen đã vượt qua Citroen C4 và Mercedes-Benz C-Class để giành lấy ngôi vị số một trong giải thưởng đầy uy tín "Xe của Năm” tại châu Âu.

 


Sự kiện trao giải cũng được tổ chức ngay trong khuôn khổ triển lãm và trước toàn bộ quan khách có mặt tại đây. Thực tế, danh sách ứng cử viên “vòng chung kết” ban đầu có bảy mẫu xe gồm VW Passat, Citroen C4 Cactus, Mercedes-Benz C-Class, BMW 2 Series Active Tourer, Ford Mondeo, Nissan Qashqai và Renault Twingo. Tuy đều là những sản phẩm rất xuất sắc nhưng 6 đối thủ đã buộc phải khuất phục trước Passat mới với 340 điểm - vượt xa so với vị trí số hai là C4 Cactus (248 điểm) hay số ba là C-Class với 221 điểm.

 


Kết quả đánh giá "Xe của năm 2015" thực tế được đưa ra ngay sát ngày báo chí khai mạc triển lãm xe Geneva 2015. Trưởng ban giám khảo Hakan Matson nhận định Passat có thể coi là mẫu xe châu Âu thành công nhất sau 41 năm có mặt trên thị trường. “Công thức của sự thành công này được tiếp nối trên phiên bản Passat 2015 – vốn được xây dựng dựa trên nền tảng MQB của Volkswagen. Giải thưởng Xe của năm 2015 là điều dễ hiểu với chiếc xe điển hình này của Volkswagen nhờ việc nó có chất lượng cao và tính năng tốt ở mọi phương diện” – ông phát biểu.

 


Hội đồng giám khảo của giải bao gồm 58 thành viên với 22 quốc gia châu Âu cùng nhiều đại diện các vị truyền thông liên quan tới ngành công nghiệp xe hơi. Trong đó, số đại diện cho mỗi quốc gia được cân đối dựa trên quy mô thị trường xe và vị trí của nó trong số các nhà sản xuất xe hơi. Trong đó, Đức, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đều có sáu thành viên – nhiều hơn so với các nước còn lại. Hồi năm ngoái, mẫu xe đoạt vị trí cao quý này là Peugoet 308.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]