10 lời khuyên hữu ích cho những ai sắp làm mẹ

(Emdep.vn) - Cuộc sống có con nhỏ không phải luôn là màu hồng như bạn nghĩ đâu. Vì thế trước khi làm mẹ, hãy đọc kỹ và nhớ rõ 10 điều sau đây nhé!

0

Sau những lúc làm việc mệt mỏi, bạn muốn thư giãn, nghỉ ngơi thì lại bị con quấy khóc, nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu,... làm bạn tức điên lên. Cuộc sống có con nhỏ không phải luôn là màu hồng như bạn nghĩ đâu. Vì thế trước khi làm mẹ, hãy đọc kỹ và nhớ rõ 10 điều sau đây nhé!

Trẻ con không chỉ là tiếng cười

Trẻ con giống như người lớn thu nhỏ vậy, có trí tuệ riêng nhưng chưa biết tự thích ứng với thế giới xung quanh, đó là lý do vì sao chúng thường xuyên khóc váng nhà khiến bố mẹ đau đầu kinh khủng. Trông trẻ con cũng giống như là chơi trò chơi may rủi vậy, thật khó mà đoán trước được điều gì.

Hãy tặng quà khác cho trẻ, tốt hơn tặng kẹo

Có lúc bạn định tặng cho con cả túi kẹo, nhưng đừng làm như thế. Trẻ con ăn kẹo nhiều không tốt và chính bạn cũng vậy.

Để cho con tự lập

Đừng dõi mắt theo con liên tục mà bạn nên nhìn vào đồng hồ, để cho con tự lập dần. Như thế bạn vẫn là người mẹ có trách nhiệm với con.

Không nên bắt trẻ phải ứng xử y như bố mẹ dạy

Chúng ta cứ nghĩ trẻ con luôn lĩnh hội lời cha mẹ dạy nhưng thực ra nhiều khi chúng vẫn hành động theo suy nghĩ riêng của chúng.

Không có lời khuyên chung nào cho trẻ nhỏ

Mỗi đứa trẻ một khác, không nên áp dụng lời khuyên chung nào cả.

Không nên so sánh mình với bà mẹ khác

Bạn của bạn đã có con và có tiếng là nuôi dạy con khéo. Nhưng bạn không nên so sánh mình với bà mẹ nào khác cả, như thế là tự gây căng thẳng, áp lực cho mình.  

Không nên tức giận với con

- Con xin lỗi, con đã sai.

- Đứng úp mặt vào tường ngay!

Đoạn đối thoại như thế thường thấy giữa hai mẹ con. Nhưng bạn không nên tức giận với con. Chúng ta nên nghiêm khắc điều chỉnh hành vi của con.

Đừng “buôn dưa lê”, hãy âu yếm con

Bạn cứ tưởng là không quan trọng nhưng thực ra cái nháy mắt âu yếm con cần thiết hơn là bạn “buôn dưa lê” với bạn bè qua điện thoại.

Đừng nhìn chằm chằm vào ngực bà mẹ trẻ

Cho con bú giữa chỗ đông người là điều rất bình thường. Mọi người đừng nhìn chằm chằm vào ngực bà mẹ trẻ.

Không nên nói tục

Bạn không nên nói tục trong nhà làm trẻ con bắt chước nói theo.

Xem thêm

Cẩm Mai (Wtp)
(Theo Congluan)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]