Một số trường hợp bạn sẽ đi giày và không mang vớ để hợp thời trang hơn (ví dụ: giày búp bê, giày cao gót...). Khi chân tiết ra mồ hôi và không có vớ giúp thấm hút độ ẩm, việc đó sẽ dẫn tới sinh sôi vi khuẩn gây ra mùi hôi thối khó chịu cho đôi chân, sau đó kéo theo cả chiếc giầy của bạn cũng "dính chưởng" nữa. Hãy thử tham khảo 3 thủ thuật đơn giản dưới đây để tìm ra cách khắc phục mùi hôi này nhé.
1. Để một túi trà khô vào trong mỗi chiếc giầy
2. Rắc một ít bột soda vào trong giầy

 
  3. Xịt vào trong giầy hỗn hợp gồm 1 ít nước và 1 ít giấm trắng  

Theo Quỳnh Anh / Một Thế Giới