Ai gây cơn ác mộng ở Mumbai?

Bốn ngày sau những vụ tấn công liều lĩnh và bắt cóc người nước ngoài ở hai khách sạn, hai bệnh viện, một quán cà phê nổi tiếng, một ga xe lửa, một rạp hát, một trung tâm Do Thái và những “mục tiêu mềm” khác, tông tích những kẻ tấn công đã bắt đầu hé lộ

15.5738
Những vụ tấn công đồng loạt trong đêm 26-11-2008 thể hiện một chiến thuật khủng bố mới có quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và tham vọng cũng lớn hơn so với trước đây. Những lần trước, quân khủng bố chỉ tấn công người Ấn Độ, còn lần này nhắm vào cả người nước ngoài, đặc biệt là người Anh, Mỹ và Israel. Trước đây, họ cũng chỉ tấn công một, hai mục tiêu, còn lần này có đến 9 mục tiêu. Mục đích khủng bố cũng khác: gieo rắc sự sợ hãi tối đa. Theo hãng tin Mỹ AP, có ít nhất 195 người chết và gần 300 người bị thương trong những vụ tấn công này. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu các chuyên gia là Al-Qaeda, cụ thể là những tổ chức Hồi giáo cực đoan có liên quan đến Al-Qaeda. Nhưng các chuyên gia chống khủng bố và các quan chức an ninh Ấn Độ cũng như nước ngoài nói họ chưa thể khẳng định những kẻ tấn công là thuộc hạ của ai, liên quan đến mức độ nào với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Chiến binh ngoại quốc Nhật báo Mỹ The New York Times cho biết các cơ quan tình báo quốc tế đã bật ngửa ra sau khi một nhóm tự xưng là Deccan Mujahideen nhận trách nhiệm về những vụ tấn công đẫm máu nói trên. Đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với họ. Deccan là địa danh một vùng lân cận của Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh. Mujahideen là một từ Ả Rập có nghĩa là chiến binh Thánh chiến. Nhưng, theo ông Sajjan Gohel, một chuyên gia về an ninh ở London, ghép hai chữ đó lại thì “chỉ là một cái tên bình phong. Tổ chức này không có thực”. Phần lớn những kẻ tấn công đã vào thành phố Mumbai cách nay vài tháng, quay phim, chụp hình những mục tiêu trong kế hoạch đánh phá. Nhật báo Ấn Độ The Times of India hôm qua đã cho biết như vậy. Dẫn nguồn tin bộ phận xét hỏi điều tra những tên chiến binh bị bắt của cảnh sát Ấn, tờ báo cho biết 9 tên đã mướn một căn hộ ở trung tâm thành phố, gần những mục tiêu bị tấn công. Ngoài ra, còn một nhóm 7 tên nữa không rõ khi vào thành phố đã trú ngụ ở đâu. Người trong hai nhóm nói trên cũng đã nhiều lần đến hai khách sạn 5 sao Oberoi-Trident và Taj Mahal Palace để điều nghiên. Nguồn tin khẳng định rằng hầu hết là những người Pakistan nhưng tự khai là người Malaysia trong khi đi thu thập tin tức và điều nghiên các mục tiêu. Theo nguồn tin đài BBC của Anh, diễn biến chính xác của những vụ tấn công chưa rõ như thế nào nhưng Cơ quan An ninh Ấn Độ đã xâu chuỗi lại các sự kiện rải rác và mô tả kịch bản tấn công ở Mumbai đêm 26-11 có thể đã diễn ra như sau: Các Mujahideen (chiến binh Thánh chiến) đã đột nhập vào Mumbai bằng đường biển lúc 21 giờ. Trước đó, hình như họ đã cướp một chiếc tàu đánh cá lớn của Ấn Độ ở vùng biển quốc tế, giết chết 4 thuỷ thủ. Sau đó, họ dùng xuồng cao su bơi vào bờ, không rõ có sự giúp sức của các nhóm khủng bố địa phương hay không. Chiếc tàu đánh cá đã được tìm thấy cùng với thi thể các thủy thủ ở ngoài khơi Mumbai (theo The Times of India). Vào đến bờ, họ chia ra 3-4 nhóm nhỏ tỏa đi đánh các mục tiêu đã được chọn lọc và điều nghiên từ trước. Một số chiến binh này đã bị hệ thống camera an ninh thu hình. Hầu hết đều là thanh niên, mang súng tự động và đeo ba lô loại lớn. Các quan chức an ninh Ấn Độ nói trong ba lô có lựu đạn, đạn dược, thuốc nổ chất dẻo và lương khô. Những cuộc tấn công diễn ra cách nhau chỉ vài phút. Một trong những mục tiêu đầu tiên là nhà ga xe lửa Chhatrapati Shivaji. Tại đây, theo lời các nhân chứng sống sót, có ít nhất hai tên xả súng tiểu liên bừa bãi và ném lựu đạn vào đám đông đang chờ tàu trong sảnh lớn của nhà ga. Trong khi đó, nhóm thứ hai tấn công quán cà phê Leopold, một tụ điểm đông khách, nhóm thứ ba đánh chiếm Nariman House, một khu phức hợp kinh doanh, trong đó có Trung tâm Cộng đồng người Do Thái, đồng thời bắt cóc một số con tin người Do Thái. Nội gián Lúc 22 giờ, tiếng súng nổ hàng loạt ở hai khách sạn 5 sao Oberoi-Trident và Taj Mahal Palace. Những tên khủng bố bắn bừa bãi vào khách nước ngoài ở trong khách sạn. Họ đi tìm người Mỹ và Anh để bắt làm con tin. Trong nhiều giờ liền, tiếng súng và những vụ nổ nhỏ vẫn tiếp tục. Lửa bùng phát ở nhiều chỗ. Nhật báo Anh The Daily Telegraph dẫn nguồn tin của tình báo Ấn Độ cho biết có hai tên khủng bố là nhân viên của khách sạn và hai tên khác đăng ký phòng ở trước đó như du khách. Nhờ vậy, cuộc tấn công vào khách sạn Taj Mahal diễn ra hoàn hảo. Sáng sớm thứ năm (27-11-2008), các lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ bắt đầu tiến vào hai khách sạn để tìm diệt quân khủng bố. Việc này không dễ dàng chút nào, nhất là ở khách sạn Taj Mahal vì những kẻ tấn công thuộc rành rẽ đường trong khách sạn. Chúng di chuyển liên tục. Một biệt kích Ấn Độ nhận định rằng bọn khủng bố tỏ ra rất chuyên nghiệp, được huấn luyện rất tốt và chuẩn bị rất kỹ. Nguồn tin cũng cho biết trong số 8 tên khủng bố bị bắt có hai tên sinh tại Anh. Cơn ác mộng ở Mumbai kéo dài 59 giờ cuối cùng cũng đã kết thúc sáng hôm thứ bảy. Ba tên khủng bố cuối cùng tử thủ ở khách sạn Taj Mahal đã bị tiêu diệt. Khoảng 200 lính đặc nhiệm của Vệ binh An ninh quốc gia, lục quân, hải quân và cảnh sát Mumbai đã tham gia cuộc phản công chiếm lại các mục tiêu bị đánh chiếm.
11-9 ở Ấn Độ Những kẻ tấn công âm mưu tạo ra một vụ khủng bố kiểu 11-9 ở Ấn Độ. Nhật báo The Times of India trích dẫn lời khai của một tên khủng bố bị bắt sống đã cho biết như vậy. Chiến binh Azam Amir Kasav, 21 tuổi, bị bắt đêm 27-11 đã giả chết sau khi đụng độ với cảnh sát đồn Gamdevi. Nhưng y đã bị phát hiện còn thở lúc đưa vào nhà xác bệnh viện Nair. Tại đây, nhìn đồng đội chết thảm nằm bên cạnh, Azam đã chịu khai với Cơ quan Tình báo Ấn Độ rằng nhóm của y định đánh sập khách sạn Taj Mahal bằng thuốc nổ như khách sạn JW Marriot ở Islamabad, thủ đô Pakistan, hồi mấy năm trước. Azam cho biết nhóm của y có đủ chất nổ để làm được điều đó. Nếu Taj Mahal bị san thành bình địa, điều này có nghĩa là biểu tượng sức mạnh tài chính của Ấn Độ cũng bị hủy diệt. Sự kiện này sẽ gây cú sốc lớn trên toàn thế giới y như sự kiện 11-9-2001 ở Mỹ.

Azam là tù binh duy nhất. 14 chiến binh khác đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu, theo hãng tin IANS.

NGUYỄN CAO
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]