Bác sĩ Tiin: Cách làm đẹp hiệu quả với dầu oliu

Một số yếu tố bên ngoài như môi trường, sức khỏe, tinh thần, dinh dưỡng, nhiệt độ, hóa chất, thuốc, chăm sóc... cũng ảnh hưởng tới độ “khỏe” của tóc.

15.5832

Chào bác sĩ ạ!

Cháu là con trai. Năm nay 21 tuổi. Cháu có tìm hiểu trên mạng về công dụng của hành tím và dầu oliu. Cả hai thứ này đều có công dụng là làm rậm tóc, chân mày, lông mi và trị mụn.

Thế bác sĩ cho cháu hỏi là có thể trộn hai thứ này chung với nhau để dùng không ạ? Trộn lại có bị dị ứng gì không ạ? Và nếu được thì cách trộn lại như thế nào ạ? Cháu xin cảm ơn ạ!

[email protected]

Ảnh minh họa

Bác sĩ Tiin trả lời:

Bạn là con trai mà quan tâm tới chăm sóc sắc đẹp nhỉ? Bạn có vấn đề gì liên quan đến lông, tóc à (bệnh hói đầu, rụng tóc...) hay chỉ muốn chăm sóc cho lông tóc mọc rậm hơn thôi?

Lông, tóc được gọi là phần phụ của da. Lông, tóc được “mọc” từ nang lông. Bản thân lông, tóc là cấu trúc nhiều lớp phức tạp với lớp vỏ ở ngoài và lõi ở bên trong. Màu sắc (màu sáng hoặc sẫm), tính chất (tóc mềm hay cứng, thẳng hay xoăn), mật độ (tóc mọc thưa hay dày)... của lông, tóc phụ thuộc vào chủng người, dân tộc, di truyền là chính. Một số yếu tố bên ngoài như môi trường, sức khỏe, tinh thần, dinh dưỡng, nhiệt độ, hóa chất, thuốc, chăm sóc... cũng ảnh hưởng tới độ “khỏe” của tóc.

Một số loại thực phẩm như dầu oliu, dầu dừa, hành tím, quả bơ, chuối, trứng gà, mật ong, sữa chua... đều có tác dụng dưỡng da, cung cấp chất dinh dưỡng, hỗ trợ cho da, tóc. Sử dụng dưới dạng mặt nạ, “ủ” hoặc bôi, xoa trực tiếp lên lông, tóc cũng có tác dụng “dưỡng mao”. Công thức 1 dầu oliu + 1 nước ép hành tím cũng được các nhà thẩm mỹ dùng để dưỡng da, tóc.

Dùng gì thì cũng có nguyên tắc:

- Không lạm dụng sản phẩm dưỡng da, một tuần chỉ nên dưỡng da, tóc 1-2 lần.

- Chế biến mặt nạ lần nào nên sử dụng lần đó, tránh để lâu ngày vì dễ bị hỏng do nhiều chất dinh dưỡng.

- Khi đắp mặt nạ không được để qua đêm, tốt nhất chỉ nên để 15-20 phút sau đó rửa mặt bằng nước sạch, để cho lỗ chân lông được “thoáng”, tránh bít tắc gây phản ứng xấu hơn.

- Trước khi dùng bất cứ sản phẩm gì cũng nên “thử phản ứng” bằng cách bôi một lớp mỏng sản phẩm lên vùng da mỏng ở mặt trong cẳng tay, để 10-15 phút nếu không thấy phản ứng gì (không nổi mẩn đỏ, không ngứa) mới được dùng.

- Có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, có chế độ học tập, làm việc tốt, dinh dưỡng hợp lý an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, nhiệt độ cao tác động lên tóc... là những “mặt nạ” tốt nhất, bền nhất cho da, lông, tóc.

Chúc bạn tự tìm được “công thức” phù hợp nhất với mình.

 

Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư [email protected]. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Hoàng Thúy Hải giải đáp vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. (Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!)

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]