Báo Nhật: Nga có thể đổi chiến đấu cơ lấy thực phẩm từ Argentina

Dân trí Trước nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng, Nga đang cân nhắc đổi chiến đấu cơ cường kích Su-24 Fencer lấy thực phẩm của Argentina. Phản ứng trước thông tin này, Bộ quốc phòng Anh đã quyết định xem xét lại khả năng phòng thủ của quần đảo Falkland/Malvinas đang tranh chấp giữa Anh và Argentina.

0

Báo Diplomat của Nhật số ra ngày 1/1 nhận định Mátxcơva đang phải đối phó với nhiều thách thức kinh tế giữa lúc phương Tây cấm vận nước này vì vấn đề Ukraine còn giá dầu lại đang liên tục phá đáy.Tờ báo của Nhật cho hay Nga đang tìm cách thỏa thuận với Argentina về một hợp đồng cho thuê 12 chiếc máy bay tiêm kích Sukhoi Su-24 Fencer để đổi lấy thịt bò và bột mì nhằm đối phó với sự thiếu hụt lương thực.

Theo Diplomat, Su-24 là chiến đấu cơ cường kích siêu âm thế hệ thứ 3 được Liên Xô phát triển giữa những năm 1970-1980. Loại máy bay này có thể bay trong mọi thời tiết và hiện vẫn được sử dụng ở hơn 12 nước trên thế giới.


Sukhoi Su-24 là máy bay tấn công ném bom hiện đại siêu thanh của Liên Xô những năm 1970-1980.

Nga và Argentina hợp đồng mua bán vũ khí đầu tiên từ năm 2010, theo đó Mátxcơva bán cho Buenos Aires 2 máy bay trực thăng Mi-17.

Chuyến thăm Argentina của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hồi tháng 7 năm ngoái cũng mở đường cho những hợp đồng trao đổi thiết bị quân sự lấy lương thực và các hàng hóa khác giữa hai bên.

Gần đây, Mátxcơva cũng đã ký một thỏa thuận cung cấp 4 tàu kéo và tiếp nhiên liệu cho hải quân Argentina vào tháng 12/2014.

Anh lo ngại

Anh và Argentina hiện đang có tranh chấp về chủ quyền quần đảo mà London gọi là Falkland còn Buenos Aires gọi là Malvinas ở Nam Đại Tây Dương.

Quần đảo này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Anh, có diện tích 12.173 km2 và dân số 2841 người (thống kê năm 2012), cách bờ biển Argentina chỉ 483 km và cách nước Anh tới 12.734 km. Xung đột giữa hai nước đã “nóng” trở lại sau khi kết quả thăm dò đáy biển cho thấy khu vực tranh chấp Falkland/Malvinas có khả năng sở hữu một mỏ dầu trữ lượng lớn.

Căn cứ quân sự của Anh trên đỉnh Pleasant ở đảo Đông Falkland thuộc quần đảo tranh chấp Falklands/ Malvinas giữa Anh và Argentina

Trước những diễn biến mới của hợp đồng chuyển giao vũ khí Nga- Argentina, Bộ Quốc phòng Anh đang xem xét các kế hoạch xây dựng phòng thủ cho quần đảo Falkland, tờ Daily Express số ra ngày 28/12 cho hay.

Theo Daily Express, các chiến đấu cơ cường kích Su-24 sẽ được chuyển giao cho không quân Argentina để đối phó với việc Anh đưa 2 tàu sân bay mới lớp Queen Elizabeth vào hoạt động năm 2020. Các chiến đấu cơ Su-24 sẽ là mối đe dọa trực tiếp và hữu hình cho 2 tàu sân bay của London.

Trước đó, London đã duy trì khoảng 1.200 binh lính, với 4 chiến đấu cơ Typhoon và các tên lửa đất đối không Rapier tại quần đảo tranh chấp Falkland/Malvinas.

Nhiều chuyên gia nhận định Anh có tham vọng trang bị các tàu ngầm tấn công hạt nhân cho hệ thống phòng thủ của quần đảo Falkland dù rằng nước này chưa bao giờ tiết lộ công khai.

Thoa Phạm
Tổng hợp
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]