Béo phì làm suy giảm thị lực

(Sức khỏe) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra mối liên hệ giữa béo phì vùng eo và việc suy giảm thị lực. Đây là một lời cảnh tỉnh những người đang mắc bệnh béo phì và ngưỡng béo phì.

0

Nghiên cứu được tiến hành trên 68.000 phụ nữ do các nhà khoa học thuộc Y tế Harward tiến hành từ năm 1989 đến 2009. 

Cư 2 năm/lần, những người tham gia được hỏi về các vấn đề sức khỏe và thói quen hằng ngày. Đến năm 2009, họ được hỏi xem liệu có bị mất thính lực không và nếu có thì ở độ tuổi nào.


Các nhà nghiên cứu cho biết 1/6 phụ nữ báo cáo bị mất thính lực trong thời gian nghiên cứu.

Kết quả cho thấy, những người có chỉ BMI lớn hoặc chu vi vòng eo lớn hơn trung bình đối mặt với nguy cơ bị mất thính lực cao hơn so với những phụ nữ có cân nặng bình thường.

Những người béo phì, với BMI trong khoảng từ 30 đến 39, khả năn thính lực giảm 17-22% so với những phụ nữ có BMI dưới 25. Phụ nữ quá béo (BMI trên 40) có nguy cơ cao nhất bị các rối loạn thính giác – cao hơn 25% so với những phụ nữ có cân nặng bình thường. Vòng eo cũng có liên quan rõ rệt với nguy cơ mất thính lực.

Theo gợi ý của các nhà nghiên cứu thì tập luyện thể chất có thể giúp giảm nguy cơ mất thính lực. Phụ nữ đi bộ hơn 4 giờ/tuần giảm khoảng 15% nguy cơ mất thính lực so với phụ nữ đi bộ dưới 1 giờ/tuần.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]