Bí quyết chăm con của Thúy Hạnh

Trò chuyện về gia đình mới thấy không chỉ là một doanh nhân, người mẫu Thúy Hạnh cũng là một người mẹ đầy kinh nghiệm của 2 bé Suli (21 tháng tuổi ) và Suti (2 tháng tuổi).

15.5916

Mẹ con Thúy Hạnh và bé Suli. Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Theo Hạnh, giữa người phụ nữ của công việc và của gia đình, vai trò nào khó hơn?

- Hạnh nghĩ nếu sắp xếp thời gian một cách hợp lý thì có thể làm mọi việc như mong muốn mà không cảm thấy bị ràng buộc gì cả. Theo Hạnh, làm người phụ nữ của gia đình luôn khó hơn; vì dù bận rộn công việc đến đâu, mối quan tâm hàng đầu của người phụ nữ vẫn là gia đình và con cái. Trong công việc, mình có thể chia sẻ hoặc có nhiều người hỗ trợ, nhưng trong gia đình, mình là người giữ lửa. Con cái khỏe mạnh, gia đình êm ấm là hạnh phúc lớn nhất.

- Sinh con, và lại là hai bé khá gần nhau, cuộc sống của Hạnh thay đổi như thế nào?

- Thay đổi nhiều lắm! Không chỉ trong sinh hoạt mà trong cả suy nghĩ nữa. Từ khi có con, Hạnh không còn được ngủ dậy trễ, và thường xuyên phải thức khuya chăm con. Và lúc này, Hạnh mới thấy làm mẹ thật vất vả, nhiều khi chỉ cần bé ăn không ngon thôi là mình không tài nào chợp mắt được rồi.

- Với bất kỳ người mẹ nào, khi con bệnh chính là lúc đáng sợ nhất. Hiện nay, Thúy Hạnh có còn phải thường xuyên lo lắng vì chuyện chăm con?

- Trước đây, dường như lúc nào Hạnh cũng phải lo lắng cả, vì biết rằng trẻ con ở lứa tuổi của Suli rất hay bị các bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm sốt, tiêu chảy... Hạnh đã đến bác sĩ nhi khoa để được tư vấn về các biện pháp phòng bệnh cho con, và bây giờ thì rất yên tâm về sức khỏe của bé.

Một sản phẩm bổ sung vitamin C mỗi ngày. Ảnh minh họa.

 - Chị đã phòng bệnh cho con mình như thế nào trong khi luôn bận bịu công việc và thường xuyên phải đi công tác xa?

- Về dinh dưỡng, Hạnh luôn đảm bảo một chế độ ăn uống cân đối và đủ chất cho con. Đặc biệt, thực đơn phải có các thức ăn giàu vitamin C vì bác sĩ cho biết đây là yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng cho bé. Tuy nhiên, vì lượng vitamin C trong thực phẩm rất dễ mất đi trong quá trình chế biến, lưu trữ mà Hạnh thì thường xuyên vắng nhà nên Hạnh chọn giải pháp sử dụng chế phẩm bổ sung hằng ngày cho đảm bảo.

- Cụ thể dùng như thế nào?

- Vitamin C nếu thiếu thì không tốt, mà dư thì sẽ thải loại qua nước tiểu. Cơ thể không "để dành" cho hôm sau được đâu. Nên tốt nhất là phải bổ sung hằng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng và tự mình chống lại được các bệnh truyền nhiễm thông thường. Bé Suli hiện giờ rất lanh, và khỏe mạnh, Hạnh tin là mình đã làm đúng.

- Nếu có thể chia sẻ, lời khuyên của chị dành cho các bà mẹ trẻ khi chăm chon là gì?

- Các bà mẹ trẻ thường không chú trọng đến việc nâng cao sức đề kháng hằng ngày cho bé để giúp bé "lướt" qua các bệnh thông thường mà bé dễ nhiễm phải. Thường thì khi bé mắc bệnh, mẹ mới dùng thuốc để chữa. Hạnh luôn quan niệm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” nên cách tốt nhất là giữ cho trẻ khỏe mạnh mỗi ngày. Các bà mẹ đừng đợi khi con bị bệnh mới nghĩ đến việc dùng thuốc để điều trị cho bé.

Minh Phương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]