Bí quyết nuôi con khỏe của Ốc Thanh Vân

Quan niệm của mẹ Ốc là để các nhóc tì thỏa sức vui chơi bên ngoài và chủ động khám phá thế giới xung quanh.

15.6005

Tham gia chương trình Vườn thú diệu kỳ tại Thảo cầm viên (TP HCM) cùng hàng nghìn gia đình khác, Ốc Thanh Vân đã có khoảng thời gian vui vẻ bên các con. Theo mẹ Ốc, đây là một trong những hoạt động giúp con khỏa mạnh và phát triển toàn diện the cách của các bà mẹ Tây.

- Quỹ thời gian của chị thay đổi như thế nào từ khi có con?

- Có con nhỏ, cuộc sống trở nên bận rộn hơn, thậm chí quay cuồng khi gia đình có 3 nhóc. Từ lúc cậu út chào đời, quỹ thời gian của tôi trở nên eo hẹp, lịch trình làm việc lại bận rộn nên hễ rảnh là tôi dành cho các con. Nhiều khi tôi thấy mình kiệt sức vì vừa phải làm việc, vừa chăm con và không có thời gian cho bản thân. May mắn là còn có chồng hỗ trợ, san sẻ việc chăm con và siêng chơi cùng lũ trẻ. Thế nên, nhà tôi lúc nào cũng ríu rít tiếng trẻ thơ.

Gia đình Ốc Thanh Vân vui chơi trong Vườn thú diệu kỳ tại Thảo cầm viên (TP HCM).

- Để chăm sóc 3 nhóc tì, chị sắp xếp công việc ra sao?

- Tôi yêu con nhưng cũng đam mê công việc, không làm việc thì thấy bức bối, khó chịu. Vì vậy, tôi nhanh chóng trở lại sân khấu khi bé Cacao còn khá nhỏ. Hiện tôi vẫn lồng tiếng, diễn kịch, làm MC và các công việc có thể chủ động sắp xếp. Trước chưa có con, tôi đi diễn suốt tuần, bây giờ chỉ 2-3 suất. Đối với công việc MC và lồng tiếng, tôi cố gắng hoàn tất sớm để cuối tuần dành toàn bộ thời gian cho các con.

- Tại sao Ốc không giữ con kỹ như nhiều sao Việt khác, thay vào đó lại để các bé thỏa sức vui chơi chỗ đông người?

- Thực ra cách đây 4 năm, khi mới sinh bé Coca, hai vợ chồng cũng giữ con rất kỹ, hạn chế đưa bé ra ngoài và không dám để con làm gì mạo hiểm. Sau này gặp bác sĩ tư vấn, tôi mới biết rằng điều này không tốt, bởi con cần tiếp xúc với thế giới để phát triển toàn diện. Thế nên, tôi luôn cố gắng tìm những sân chơi gần gũi với thiên nhiên để các bé có dịp ra ngoài vui chơi và khám phá thế giới. 

Mới đây, tôi còn đưa bé tới tham gia sân chơi Vườn thú diệu kỳ do Nestlé Nan Kid 4 tổ chức tại Thảo Cầm Viên. Nhìn con năng động và háo hức học hỏi kiến thức mới, tôi biết mình đã nuôi dạy đúng hướng.

Bé Coca cùng các bạn trong đội thám hiểm tí hon khám phá Vườn thú diệu kỳ.

- Mẹ Ốc từng chia sẻ các con đều thích làm nghệ thuật. Vậy, chị làm gì để định hướng và thúc đẩy đam mê cho con?

- Anh cả Coca đặc biệt thích làm MC. Bé thường xuyên biến góc nhà thành sân khấu nhỏ để mẹ thưởng thức. Em Cola thì nhảy nhót suốt ngày. Tuy nhiên, tôi không đặt kỳ vọng các bé sẽ theo nghiệp mẹ. Như những bà mẹ khác, tôi chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, tốt bụng, biết quan tâm đến người khác và có thể tự lo cho bản thân. Đó là nền tảng thành công của mỗi người và tôi sẽ đồng hành cùng con trên hành trình ấy.

- Trong việc nuôi dạy con, chị ưu tiên phát triển cho bé điều gì?

- Ở mỗi giai đoạn, tôi ưu tiên những điều khác nhau. Hai anh em Coca và Cola hiện ở giai đoạn 2- 6 tuổi, giai đoạn mà con tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài thông qua các hoạt động vui chơi và học tập. Nếu không có sức đề kháng tốt, con dễ bị vi khuẩn và virus tấn công, dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Thế nên, ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là bổ sung dinh dưỡng hỗ trợ hệ miễn dịch để con khỏe mạnh.

Ốc Thanh Vân tìm hiểu thêm về cách chăm sóc con hiện đại cùng chuyên gia.

- Bận rộn sự nghiệp và chăm con, Ốc làm thế nào để cân bằng cuộc sống và giữ lửa hạnh phúc với ông xã?

- Chăm con, thời gian riêng tư của hai vợ chồng gần như không có. Do đó, tôi phải tìm cách hò hẹn riêng với bạn đời bằng cách chờ ông xã đến đón từ sân khấu về nhà, chờ các con ngủ say để trốn đi xem phim. Có con nhỏ nên hai vợ chồng đi đâu cũng phải mang theo, song cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Tận hưởng thời gian bên con cũng là cách hò hẹn thú vị. Chúng tôi cũng không quên dành cho nhau những lời nói yêu thương, đợi nhau cùng ăn cơm, bởi đó là điều cần thiết đối với mỗi cặp vợ chồng, để biết rằng nửa kia quan trọng thế nào với người còn lại. 

An San

Nestlé Nan Kid 4 chứa hơn 100 triệu lợi khuẩn Probiotics, đặc biệt Probitics Bifidus BL được phát triển bởi viện nghiên cứu Nestle Thụy Sỹ, giúp bé tăng cường khả năng hấp thu và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]